12:18 31/12/2014

Giá vàng khép lại năm 2014 ở mức gần 1.200 USD/ounce

Trong phiên giao dịch chiều ngày 31/12, ngày cuối cùng của năm 2014, thị trường vàng châu Á chuyển động theo chiều hướng tăng giá.

Trong phiên giao dịch chiều ngày 31/12, ngày cuối cùng của năm 2014, thị trường vàng châu Á chuyển động theo chiều hướng tăng giá. Llo ngại tương lai của Hy Lạp trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone),đã gây ra làn sóng bán tháo trên thị trường cổ phiếu, khiến sức hấp dẫn của vàng tăng cao. 


Các thỏi vàng tại cơ sở tinh chế ở Mendrisio, bang Ticino, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Vào lúc 14 giờ 40 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường Singapore đã tăng lên 1.199 USD/ounce. Trong phiên giao dịch ngày trước đó, giá vàng đã tăng 1,5% lên 1.209,90 USD/ounce, mức cao nhất trong hai tuần gần đây. 


Chuyên gia phân tích Chen Min thuộc hãng Jinrui Futures cho biết giá vàng trung bình trong năm 2015 được kỳ vọng ở mức thấp hơn 1.170 USD/ounce, do nền kinh tế Mỹ hồi phục giá đồng bạc xanh mạnh lên và hy vọng tỷ lệ lãi suất Mỹ tăng cao hơn. 


Theo các nhà buôn bán vàng, nhu cầu vàng tăng lên do đến kỳ nghỉ lễ và Tết Nguyên đán sắp tới tại Trung Quốc, người dân mua vàng để lấy may và làm quà tặng cho Năm mới. 


Giá vàng trong cả năm 2014 đã biến động ít hơn năm ngoái, năm có mức giảm lên tới 28% tương đương giảm gần 500 USD/ounce, chỉ giảm 0,3% dù cho đã có lúc chạm mức thấp vào tháng 11 vừa qua. 


SPDR Gold Trust, Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, cho biết, lượng vàng do Quỹ nắm giữ gần mức thấp nhất trong sáu năm qua cho thấy giới đầu tư bớt mặn mà với vàng. 


QC (Theo Reuters)