11:17 15/11/2012

Giá vàng giảm trên thị trường châu Á

Tại thị trường Singapore chiều 15/11, giá vàng giảm trong bối cảnh chứng khoán đỏ sàn.

Tại thị trường Singapore chiều 15/11, giá vàng giảm trong bối cảnh chứng khoán đỏ sàn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia phân tích, tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông và tâm lý lo ngại về "vực thẳm tài chính" của Mỹ có thể vẫn khuyến khích nhà đầu tư "ôm" vàng, và làm gia tăng sức hấp dẫn của kim loại quý này như một "nơi trú ẩn an toàn" giữa thời kinh tế bất ổn.


Hình minh họa. Ảnh: THX/TTXVN.


 

Vào lúc 14 giờ 01 giờ Việt Nam, giá vàng giảm 3,01 USD xuống 1.723,04 USD/ounce, trong khi ở phiên giao dịch cuối tuần trước, giá vàng từng nằm ở đỉnh của 3 tuần (khoảng 1.738 USD/ounce).

Theo các chuyên gia phân tích, giá vàng phục hồi trong phiên cuối tuần trước là do nhà đầu tư nhận định Mỹ sẽ vẫn duy trì chính sách tiền tệ lỏng sau khi Tổng thống Barack Obama tái đắc cử.

Yuichi Ikemizu, quản lý chi nhánh của Standard Bank ở Tokyo, nhận định: một số nhà đầu tư đã bán vàng để bù lỗ cho các giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Chuyên gia này dự báo giá vàng thời gian tới sẽ đi lên. Theo Hội đồng vàng thế giới (WGC), trong vòng 3 tháng tính tới tháng 9/2012 nhu cầu vàng toàn cầu đã giảm 11% so với mức kỷ lục của cùng kỳ năm 2011.

Nếu Quốc hội Mỹ không hành động, "vực thẳm tài chính" sẽ hiện hình vào tháng 1/2013. Trong một tuyên bố mới đây, ông Obama cho rằng Đảng Cộng hòa cần nhất trí với phương án tăng thuế đánh vào người giàu để tránh dồn nền kinh tế vào suy thoái.

Trong khi đó, chốt phiên 14/11 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 12/2012 tăng 5,3 USD lên 1.730,1 USD/ounce. Theo thống kê sơ bộ của hãng tin Anh Reuters, khối lượng giao dịch trong phiên này thấp hơn khoảng 30% so với mức trung bình của 250 ngày qua.

Thị trường COMEX phiên 14/11 đã không đoái hoài đến biên bản phiên họp chính sách mới đây của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), trong đó một số quan chức FED cho rằng sang năm 2013 FED cần tăng cường mua tài sản để bù đắp lỗ hổng khi chương trình Operation Twist (bán trái phiếu ngắn hạn để mua trái phiếu dài hạn) hết hiệu lực.

Trong một thông tin có liên quan, các nhà ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tiến hành phiên họp khẩn vào ngày 15/11 để bàn về căng thẳng leo thang giữa Israel và vùng lãnh thổ Dải Gaza của Palestine.

Ai Cập đã hối thúc HĐBA triệu tập họp sau khi Israel tiến hành hơn 20 vụ không kích và nã pháo từ biển vào Dải Gaza, giết chết một chỉ huy quân sự của Hamas, lực lượng đang cai quản Dải Gaza.


TTXVN/ Tin Tức