02:08 03/02/2015

Giá vàng, giá dầu thế giới cùng đi xuống

Giá vàng thế giới đi xuống trong khi giá dầu trên thị trường thế giới và ở Mỹ liên tục giảm tới hơn 60%.

Trong phiên giao dịch ngày 2/2, giá vàng thế giới đi xuống, trong bối cảnh Mỹ công bố số liệu kinh tế không được như kỳ vọng.

Chốt phiên này, giá vàng giao tháng 4/2015 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX) giảm 0,2% xuống 1.276,90 USD/ounce.

Ảnh minh họa.


Vào đầu phiên, giá kim loại quý này đã giảm hơn 1%, do hoạt động bán ra của các nhà đầu tư, sau khi tháng 1/2015 vàng ghi dấu tháng tăng cao nhất trong ba năm.

Theo nhà phân tích Howard Wen, thuộc HSBC Securities, tại New York, thống kê cho thấy tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực chế tạo của Mỹ đã “nguội bớt” trong tháng trước, đã thúc đẩy hoạt động mua vào vàng và hạn chế đà giảm của vàng trong phiên đầu tuần này.

Hiện nay, các nhà giao dịch trên thị trường đang chờ đợi thêm các số liệu về kinh tế Mỹ dự kiến được công bố trong tuần này, nhằm đoán định thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ lần đầu tiên tăng lãi suất trong gần một thập niên. Thống kê nhận được nhiều sự chờ đợi là báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tại Mỹ, dự kiến công bố ngày 6/2.

Một diễn biến đáng chú ý khác là nỗ lực giải quyết nợ nần của tân chính phủ tại Hy Lạp. Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne ngày 2/2 cảnh báo những bất đồng xung quanh “núi nợ” của Hy Lạp sẽ trở thành nguy cơ lớn nhất đối với nền kinh tế thế giới. Một số chuyên gia cho rằng trong trường hợp tình hình Hy Lạp trở nên quá căng thẳng, giá vàng sẽ được hưởng lợi.

Trong khi đó, giá dầu trên thị trường thế giới và ở Mỹ liên tục giảm tới hơn 60% kể từ tháng Sáu năm ngoái, nhưng lợi nhuận của các tập đoàn dầu khí của Mỹ như ExxonMobile Corp và Chevron Corp vẫn cao hơn mức dự báo của các chuyên gia phân tích thị trường.

Theo báo cáo tài chính được Tập đoàn dầu khí ExxonMobil Corp công bố ngày 2/2, doanh thu của tập đoàn có trụ sở ở thành phố Irving, bang Texas này trong quý IV/2014 đạt 82,3 tỷ USD, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước đó.

Ảnh minh họa. Nguồn: Bloomberg


Trong quý, ExxonMobil đã thu về khoản lợi nhuận 6,6 tỷ USD, giảm mạnh so với khoản lợi nhuận 8,3 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2014 ExxonMobil đã thu được khoản lợi nhuận tổng cộng 32,5 tỷ USD trên tổng doanh thu 411,9 tỷ USD, ngang với khoản lợi nhuận 32,6 tỷ USD của năm 2013.

Lợi nhuận của ExxonMobil trong quý IV/2014 từ lĩnh vực khai thác và lọc dầu giảm, nhưng lợi nhuận trong lĩnh vực hóa chất lại tăng 317 triệu USD, đạt 1,2 tỷ USD. Do giá dầu trên thị trường thế giới tiếp tục giảm, ExxonMobil có kế hoạch trong quý I/2015 sẽ giảm hơn 1/2 khoản tiền đầu tư mua lại cổ phiếu.

Riêng trong quý IV vừa qua, ExxonMobil đã chi 3 tỷ USD cho chương trình này. Tổng vốn đầu tư của ExxonMobil trong năm 2014 là 38,5 tỷ USD, giảm 3 tỷ USD so với 2013.

Trước đó, tập đoàn dầu khí lớn thứ hai của Mỹ, Chevron Corp, cũng đã công bố báo cáo tài chính cho biết trong quý IV/2014 thu nhập ròng của họ đạt 3,5 tỷ USD, giảm mạnh so với khoản lợi nhuận 4,9 tỷ USD cùng kỳ năm trước đó.

Tổng lợi nhuận của Chevron trong năm 2014 đạt 19,2 tỷ USD so với 21,4 tỷ USD trong năm 2013. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Chevron Corp, ông John Watson, cho biết cả doanh thu và lợi nhuận của công ty năm 2014 giảm chủ yếu là do giá dầu trên thị trường toàn cầu giảm mạnh. Chủ trương của Chevron trong năm 2015 là điều chỉnh hướng đầu tư nhằm hạn chế tối đa tác động của việc giá dầu tiếp tục giảm.


Trà My, Thái Hùng