08:16 04/08/2012

Giá trị thực của HCV Olympic 2012 là bao nhiêu?

Hội đồng Vàng thế giới xác nhận huy chương vàng (HCV) của Olympic 2012 có giá cao gấp ba lần so với HCV của Olympic 2008, diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Hội đồng Vàng thế giới xác nhận huy chương vàng (HCV) của Olympic 2012 có giá cao gấp ba lần so với HCV của Olympic 2008, diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Huy chương vàng Olympic 2012.


Theo Hội đồng Vàng, do giá vàng trên thế giới đã tăng vọt trong 4 năm qua, nên một chiếc HCV Olympic 2012 có giá lên tới 706 USD, so với giá 215 USD/HCV Olympic 2008.

Để so sánh, giá HCV của các kỳ Olympic trước đó như sau: 155 USD/HCV Olympic 2004 tại Aten (Hy Lạp) và 80 USD/HCV Olympic 2000 tại Sidney, Australia (Ôxtrâylia).

Ngoài ra, các HCV, HCB và HCĐ của Olympic 2012 cũng thuộc diện to nhất và nặng nhất với đường kính 85 mm, dày 7 mm và nặng 400 gam. Hai mặt của ba loại huy chương này đều in hình Nữ thần chiến thắng Nika, biểu tượng cho tinh thần và truyền thống của Phong trào Olympic cùng Sông Thames, biểu tượng của Vương quốc Anh.

Nước Anh, chủ nhà Olympic 2012 đã đúc tổng cộng 4.700 huy chương bao gồm cả ba loại HCV, HCB và HCĐ để trao tại Olympic và Paralympic lần này. HCV chứa 1,34% vàng, HCB - 92,5% bạc và HCĐ - 6,16% đồng.

Từ năm 2002 đến nay, giá vàng đã tăng gần 5 lần, giá bạc tăng 7 lần và giá đồng tăng hơn 2 lần.


TTXVN/Tin tức