09:09 24/09/2011

Giá thực phẩm sẽ không tăng quá cao trong những tháng cuối năm

Theo Sở Công thương Hà Nội: Hiện nay, nguồn cung các loại thực phẩm cho Hà Nội khá dồi dào, do vậy trong những tháng cuối năm, dự báo giá cả các mặt hàng này sẽ ổn định. Nếu tăng sẽ không quá cao, quá nhanh.

Theo Sở Công thương Hà Nội: Hiện nay, nguồn cung các loại thực phẩm cho Hà Nội khá dồi dào, do vậy trong những tháng cuối năm, dự báo giá cả các mặt hàng này sẽ ổn định. Nếu tăng sẽ không quá cao, quá nhanh. 

Nguồn cung lương thực hiện nay vẫn đầy đủ ở cả các tỉnh phía Bắc và phía Nam, thậm chí từ nay đến cuối năm sẽ dư một lượng gạo đáng kể, do vậy giá lúa gạo thời gian tới tiếp tục ổn định.

Đối với nhóm hàng thực phẩm, các chủ trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn đang tích cực đầu tư vốn, thức ăn, nhanh chóng tái đàn, mở rộng quy mô nuôi; một mặt dịch bệnh cơ bản được khống chế nên nguồn cung cho thị trường bán lẻ đã tăng đáng kể. Sự dồi dào về nguồn cung trong vài tháng tới có thể sẽ kiềm chế được giá thịt không tăng quá cao và quá nhanh trong những tháng cuối năm.

 Đối với nhóm hàng thủy, hải sản, vào thời điểm cuối năm sẽ tăng cao do nhu cầu tiêu thụ nên giá bán có tăng theo. Tuy nhiên, sự điều chỉnh tăng giá không phải do sự thiếu hụt nguồn cung, chủ yếu là do sức mua tăng nên mức tăng sẽ không lớn.

 Nhóm hàng rau, củ, quả trong thời gian tới sẽ đến lứa thu hoạch, khi đó nguồn cung rau dồi dào hơn, dự báo giá rau sẽ giảm nhẹ. 

Trong tháng 9 này, giá các mặt hàng lương thực tại thị trường Hà Nội vẫn ổn định. Giá thịt lợn hơi tại Hà Nội giảm nhẹ còn từ 58.000đ – 60.000đ/kg, thịt nạc thăn có giá từ 120.000đ/kg-130.000đ/kg, thịt mông sấn giá 120.000 đ/kg, thịt ba chỉ từ 110.000 đ/kg, thịt nạc vai 120.000đ/kg, thịt bò 170.000đ/kg, thịt gà ta 120.000đ/kg, gà công nghiệp 80.000đ - 90.000đ/kg, thịt vịt 80.000đ/kg. Hiện nay nguồn cung thịt lợn khá dồi dào do người chăn nuôi tái đàn đã bắt đầu mang lại hiệu quả khiến giá mặt hàng này ổn định so với các loại thực phẩm khác. Giá của nhiều loại thủy sản nước ngọt hai tuần qua có mức tăng từ 5.000 – 15.000 đồng/kg so với cuối tháng 8. Tại hầu hết các chợ, giá các loại cá trắm phổ biến từ 70.000 – 75.000 đồng/kg, cá chép 80.000 đồng/kg, cá quả từ 100.000 – 120.000 đồng/kg, các loại tép nhỏ giá 90.000 đồng/kg, cua đồng giá 160.000 – 170.000 đồng/kg… Giá rau xanh tại các chợ trên địa bàn Hà Nội trong tháng 9 khá ổn định trong 2 tuần đầu, tuy nhiên đến tuần thứ 3 của tháng 9 do ảnh hưởng của thời tiết mưa dài ngày khiến cho nguồn cung rau về các chợ giảm nhẹ, các tiểu thương lợi dụng tăng giá rau xanh. 

Trong tháng này, tại Hà Nội có thể thấy rõ tác động tích cực từ việc thực hiện công tác bình ổn giá trên thị trường. Nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm ổn định, giá bán các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu luôn được đảm bảo trong các điểm bán hàng bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, khan hiếm hàng hóa, góp phần kiềm chế giá thị trường./. 


Đinh Thị Thuận