09:00 11/09/2012

Giá thực phẩm ổn định, cước taxi rục rịch tăng

Giá xăng, dầu tăng liên tiếp thời gian qua, gần đây nhất là ngày 28/8, đã khiến nhiều người lo lắng về sự tác động tới giá cả hàng hóa. Tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên Tin Tức tại Hà Nội, giá lương thực, thực phẩm đã không biến động nhiều so với trước.

Giá xăng, dầu tăng liên tiếp thời gian qua, gần đây nhất là ngày 28/8, đã khiến nhiều người lo lắng về sự tác động tới giá cả hàng hóa. Tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên Tin Tức tại Hà Nội, giá lương thực, thực phẩm đã không biến động nhiều so với trước.

 

Giá mặt hàng thiết yếu ổn định


Vài tuần nay, giá một số mặt hàng gần gũi với đời sống người dân không biến động nhiều mặc dù từ tháng 8/2012 đến nay, giá xăng đã tăng tới 11%, giá dầu điêzel tăng trên 7%. Trao đổi với phóng viên Tin Tức, bà Nguyễn Thị Yến - ngõ 402 phố Bạch Mai (Hà Nội) cho biết: Giá mặt hàng thịt lợn, thịt bò, gà ta vẫn ổn định so với trước. Cụ thể: Giá thịt lợn là 100.000 - 120.000 đồng/kg, thịt gà ta 150.000 đồng/kg, trứng gà ta 30.000 đồng/10 quả.


 

Giá thực phẩm ổn định, không “té nước” theo xăng. Ảnh: CTV

 

Tuy nhiên theo một số bà nội trợ, do mưa lũ nên giá rau đã tăng nhẹ; nếu như cách đây 2 tuần, giá rau muống là 6.000 đồng/mớ thì nay là 8.000 đồng, rau cải là 8.000 đồng/nắm, tăng 2.000 đồng.


Ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội nói: “Giá một số mặt hàng tại nhiều chợ cóc rất khác nhau. Tại tuyến phố lớn như: phố Láng Hạ, Hoàng Ngọc Phách (phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội), giá thực phẩm tại chợ cóc thường rất cao. Đợt tăng giá xăng vừa qua đã khiến giá thịt lợn trên những phố lớn tăng 5.000 - 10.000 đồng/kg so với trước, rau tăng 500 - 700 đồng/bó”.


Trong khi đó, đại diện Hiệp hội siêu thị Hà Nội khẳng định: Giá bán tại các siêu thị không thay đổi nhiều so với truớc. Do sức mua kém nên các siêu thị chỉ kỳ vọng doanh số bán hàng 9 tháng năm 2012 bằng cùng kỳ năm ngoái. Theo ông Vũ Vinh Phú, hiện nay, một số mặt hàng bán chạy như: Hóa mỹ phẩm, nước rửa chén bát, xà phòng cũng đang “nhấp nhổm” tăng nhưng chủ trương của Hiệp hội siêu thị cũng như Hiệp hội bán lẻ Việt Nam là các siêu thị cũng như nhà cung cấp nên cùng sẻ chia lợi nhuận nhằm tăng sức mua. Ví dụ: Đối với mặt hàng ký gửi, tỷ lệ hoa hồng giữa siêu thị và nhà cung cấp là 10% thì nay nên giảm xuống là 7%, trước là 15% thì nay là 12%.


Trao đổi với phóng viên Tin Tức trưa 10/9, đại diện siêu thị Hapro Bách Khoa (Hà Nội) cho biết: Tính từ hôm 28/8 đến nay, siêu thị chưa nhận được điều chỉnh tăng giá của các nhà cung cấp bởi việc duy trì mức giá cũ là theo hợp đồng đã ký từ trước đó. Bên cạnh đó, siêu thị vẫn đang thực hiện bán một số mặt hàng thiết yếu theo Chương trình bình ổn giá nên giá một số mặt hàng vẫn ổn định.


Theo tìm hiểu của phóng viên Tin Tức, riêng mặt hàng thịt lợn tại một số siêu thị có giá bán cao hơn thị trường nhưng đại diện siêu thị lý giải: Đây là mặt hàng thịt lợn sạch, được kiểm soát và nuôi theo đúng chế độ thực phẩm sạch.

 

Sẽ tăng giá cước taxi trong tháng 9


Trao đổi với phóng viên Tin Tức chiều 10/9, Giám đốc Công ty cổ phần Thanh Nga - ông Lương Quốc Vy cho biết: Nếu tính riêng từ tháng 8/2012 đến nay, giá xăng đã tăng 3 lần với tổng cộng 2.650 đồng/lít nhưng hãng taxi Thanh Nga vẫn chưa tăng giá cước. Tuy nhiên sau một thời gian chạy xe với mức giá cũ, lần này, hãng cũng đang phải tính toán để điều chỉnh trong tháng 9 nhằm bù đắp chi phí.


Không tiết lộ mức tăng giá cước, đại diện hãng taxi Hương Lúa cũng chia sẻ đang tính toán để điều chỉnh lại mức cước. Theo hãng này, mỗi lần điều chỉnh cuớc, công ty phải chi thêm khoảng 150 triệu đồng để lập trình lại giá cước mới, đăng ký giá với cơ quan quản lý, kiểm định lại đồng hồ và nếu áp dụng giá mới thì cũng mất nhiều thời gian.


Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã có 6 lần tăng với tổng mức tăng là 5.400 đồng/lít đối với xăng và 3.150 đồng/lít đối với dầu điêzel. Trong khi đó, chiều giảm giá cũng là 5 lần giảm, trong đó xăng là 3.200 đồng/lít và tổng mức giảm của dầu điêzel là 2.000 đồng/lít. “Từ đầu tháng 8/2012, giá xăng tăng tới 11%, giá dầu điêzel tăng trên 7%. Vì thế, các doanh nghiệp vận tải đã tăng giá cước trong khoảng 3 - 5% để bù lại chi phí xăng dầu”, ông Hùng nói.


Minh Phương