01:19 07/01/2015

Gia tăng căng thẳng quan hệ Ấn Độ - Pakistan

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan không chỉ xoay quanh các vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà chính sự thiếu tin cậy và nghi ngờ lẫn nhau là những "mầm họa" trong quan hệ song phương.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin các vụ đấu súng giữa lực lượng biên phòng Pakistan và lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ những ngày qua vẫn tiếp diễn, khiến hàng nghìn dân thường tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiếm soát phải rời bỏ nhà cửa khi sự bình yên và tính mạng bị đe dọa bởi các cuộc đấu pháo.

Một quan chức cấp cao Ấn Độ tại Kashmir cho biết, tính tới ngày 6/1, hơn 6.000 người đã được sơ tán tới các trại cứu tế; 4.000 người khác cũng phải rời bỏ nhà cửa và đang ở cùng họ hàng; ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ biên giới trong vòng một tuần qua. Các nhà chức trách Ấn Độ đã lập khoảng 20 trại cứu tế sau khi nhiều dân làng rời bỏ nhà cửa mà không mang theo đồ dùng cá nhân.   

Năm 2014 là năm xảy ra xung đột nhiều nhất giữa lực lượng Ấn Độ và Pakistan: 563 vụ. Sau vụ xung đột ngày 31/12/2014 khiến một binh sĩ Ấn Độ và hai binh sĩ Pakistan thiệt mạng, các vụ đấu súng liên tiếp nổ ra. Ấn Độ và Pakistan đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn năm 2003.

Một cậu bé Ấn Độ bị thương trong giao tranh giữa binh sĩ Ấn Độ và Pakistan ngày 3/1. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã yêu cầu các lực lượng an ninh đáp trả kịp thời các vụ bắn phá khiêu khích từ phía Pakistan. Ông tuyên bố: Ấn Độ không chịu lùi bước và việc trả đũa sẽ tăng gấp đôi. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu Phó Đại sứ Ấn Độ tại Islamabad đến để phản đối và bác bỏ các cáo buộc của New Dehli, yêu cầu tiến hành cuộc điều tra khẩn cấp các vụ việc trên.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan không chỉ xoay quanh các vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà chính sự thiếu tin cậy và nghi ngờ lẫn nhau là những "mầm họa" trong quan hệ song phương. Việc Tòa án Tối cao Pakistan quyết định bác lệnh tiếp tục giam giữ Zaki-ur-Rehman Lakhvi - Thủ lĩnh tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba (LeT), kẻ chủ mưu trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố Mumbai năm 2008 khiến Ấn Độ tức giận. Ngày 29/12/2014, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu đại diện của Pakistan tới để phản đối vụ việc này.   

Quan hệ Ấn Độ - Pakistan càng trở nên xấu đi khi có nhiều thông tin cho rằng các nhóm khủng bố có căn cứ tại Pakistan đang lên kế hoạch tấn khủng bố ở Ấn Độ. Vụ lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã phát hiện, ngăn chặn một tàu cá của Pakistan nghi chở thuốc nổ xâm nhập Ấn Độ trên biển Arập và tự kích nổ ngoài khơi bang Gujarat rạng sáng 1/1/2015, cùng những lời đe dọa khủng bố trên đường bay New Delhi-Kabul ngày 3/1/2015 càng làm cho quan hệ Ấn Độ - Pakistan căng thẳng hơn. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tasnim Aslam ngày 3/1 đã bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ và tuyên bố không có con tàu nào từ Karachi ra khơi. Trong khi đó, giới chức Bộ Quốc phòng Pakistan cho rằng Ấn Độ đang cố đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận khỏi vụ lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ bắn chết hai lính biên phòng Pakistan ngày 31/12 và coi đây là một phần trong chiến dịch tuyên truyền của Ấn Độ chống Pakistan.

Trong khi đó, cơ quan an ninh hàng hải Pakistan chiều 4/1 thông báo đã bắt giữ và sẽ đưa ra xét xử 12 ngư dân Ấn Độ vì tội đánh bắt cá trái phép trong vùng lãnh hải của Pakistan. Dư luận Ấn Độ cho rằng việc Pakistan bắt giữ các ngư dân Ấn Độ là nhằm trả đũa việc Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ truy bắt tàu cá của Pakistan ngoài khơi bang Gujarat vừa qua.    

 Đáng chú ý các vụ việc trên diễn ra ngay trước chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Mỹ Barack Obama để làm khách chính trong lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa diễn ra vào ngày 26/1 tới và chuyến thăm Pakistan của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry để tiến hành cuộc Đối thoại Chiến lược Mỹ - Pakistan diễn ra trong tháng 1. Giới quan sát cho rằng nhiều khả năng Ấn Độ muốn thu hút sự chú ý của Mỹ, thúc đẩy hợp tác an ninh Mỹ - Ấn trong chuyến thăm của ông Obama, cũng như hối thúc Washington gây sức ép đối với Pakistan trong giải quyết tranh chấp biên giới với Ấn Độ, chấm dứt hoạt động hỗ trợ các nhóm khủng bố có căn cứ ở Pakistan chống lại Ấn Độ theo cáo buộc của New Delhi.  


TTG