02:10 28/02/2012

Giả nhà báo tống tiền doanh nghiệp

Cường nhận là phóng viên đang điều tra giám đốc bị nhân viên tố cáo hiếp dâm, buộc chủ doanh nghiệp phải chi tiền. Trước đó anh ta còn thực hiện hai vụ đánh người gây thương tích.

Cường nhận là phóng viên đang điều tra giám đốc bị nhân viên tố cáo hiếp dâm, buộc chủ doanh nghiệp phải chi tiền. Trước đó anh ta còn thực hiện hai vụ đánh người gây thương tích.

Ngày 27/2, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Lê Tuấn Cường (28 tuổi, ngụ Ninh Kiều, Cần Thơ) 9 năm tù về các tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.


Nhà báo dỏm Lê Tuấn Cường. Ảnh: Anh Nguyên


Theo hồ sơ vụ án, hơn một năm trước Cường bị bắt sau nhiều tháng liên tục nhắn tin, điện thoại cho chủ doanh nghiệp ở TP Cần Thơ xưng là nhà báo công tác tại một cơ quan báo chí ở tỉnh này. Sau đó “nhà báo dỏm” thông báo cho vị giám đốc rằng đang điều tra vụ nhân viên cũ tố cáo anh này hiếp dâm. Cường dọa nếu không chung chi 30 triệu đồng sẽ đưa tin lên báo.

Thấy sự việc phi lý, có dấu hiệu tống tiền nên chủ doanh nghiệp âm thầm báo công an. Tưởng “cá cắn câu”, Cường hạ giá xuống còn 15 triệu đồng rồi yêu cầu gửi tiền vào tài khoản của người tình nhằm đánh lạc hướng nếu bị công an theo dõi.

Quá trình điều tra nhà chức trách còn phát hiện Cường từng gây ra hai vụ đánh người gây thương tích.


Theo vnexpress.net