02:08 14/02/2015

Giá dầu thô vượt ngưỡng 60 USD

Giá dầu Brent giao tháng 4/2015 trong ngày 13/2 tăng 2,24 USD, tương đương với 3,8%, lên 61,52 USD/thùng.

Giá dầu thô trên thị trường thế giới ngày 13/2 đã lần đầu tiên trong năm 2015 tăng vượt ngưỡng 60 USD/thùng. Sự tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đạt cao hơn mức dự báo và số lượng các giàn khoan dầu của Mỹ tiếp tục giảm là nguyên nhân chính đảo đà lao dốc gần một năm qua của loại nhiên liệu sống còn đối với mọi nền kinh tế này.

Giá dầu Brent đã tăng 6% trong tuần lễ vừa qua. Ảnh: AFP/TTXVN


Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn số liệu từ sàn giao dịch hàng hóa New York cho biết, giá dầu Brent giao tháng 4/2015 trong ngày 13/2 tăng 2,24 USD, tương đương với 3,8%, lên 61,52 USD/thùng. Trước đó, trong ngày, giá loại dầu thô này có lúc lên tới 61,77 USD/thùng. Giá dầu Brent chưa bao giờ vượt ngưỡng 60 USD/thùng kể từ ngày 24/12 năm ngoái.

Giá dầu thô của Mỹ trong ngày cũng tăng 3,1%, tương đương với 1,57 USD, lên 52,78 USD/thùng. Trong ngày, giá loại dầu thô này có lúc đạt 53,32 USD/thùng.

Như vậy, giá dầu Brent đã tăng 6% trong tuần lễ vừa qua và tăng tổng cộng 15% trong vòng một tháng qua. Ngày 13/2 là ngày tăng giá mạnh nhất của hai loại dầu thô trên kể từ tháng 11 năm ngoái.

Đây là sự đảo chiều ngoạn mục của loại nhiên liệu quý hiếm này sau nhiều tháng lao dốc hơn 60%, kể từ tháng 6/2014. Giá dầu Brent ở thời điểm tháng 6/2014 đạt đỉnh 115 USD/thùng, nhưng đến cuối tháng 1/2015 chỉ còn ở mức 46 USD/thùng. Đây là mức giá thấp nhất của loại dầu này trong vòng gần 6 năm qua.

Ông Walter Zimmerman, chuyên gia phân tích của công ty United-ICAP, cho biết tốc độ tăng Tổng sản phẩm quốc nội của Đức, nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng EuroZone, trong quý 4 vừa qua đạt 0,7%, gấp hơn hai lần mức dự kiến 0,3%, gây phấn chấn các nhà đầu tư về triển vọng phát triển khả quan hơn của nền kinh tế khu vực EuroZone.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine và những tiến triển đạt được trong cuộc đàm phán về nợ của Hy Lạp cũng là những diễn biến làm an lòng giới đầu tư, khiến họ bỏ thêm tiền đầu tư vào thị trường.

Số lượng giàn khoan dầu ở Mỹ tiếp tục phải ngừng hoạt động cũng là nguyên nhân đẩy giá dầu tăng trở lại. Trong tuần vừa qua, số lượng giàn khoan ở Mỹ giảm thêm 84 giàn, xuống chỉ còn 1.056 giàn, thấp nhất kể từ tháng 8/2011.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, giá dầu thô trong tuần qua tuy đã tăng trở lại, nhưng với nguồn cung dư thừa tới gần 2 triệu thùng/ngày, giá loại nhiên liệu này trong thời gian tới có thể vẫn tiếp tục có những biến động.


TTXVN