05:16 07/05/2014

Giá dầu tăng tại thị trường châu Á

Giá dầu có những thay đổi không đáng kể trước báo cáo trữ lượng dầu hàng tuần ở Mỹ, trong khi các nhà đầu tư vẫn quan tâm tới tình hình căng thẳng giữa Ukraine và Nga.

Trong phiên giao dịch ngày 6/5 trên thị trường New York, giá dầu có những thay đổi không đáng kể trước báo cáo trữ lượng dầu hàng tuần ở Mỹ, trong khi các nhà đầu tư vẫn quan tâm tới tình hình căng thẳng giữa Ukraine và Nga cùng với thông tin dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm xuống thấp hơn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Chốt phiên giao dịch ngày 6/5, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 6/2014 tăng nhẹ thêm 2 xu Mỹ lên 99,5 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 6/2014 giảm 66 xu xuống 107,06 USD/thùng.

Báo cáo về trữ lượng dầu hàng tuần của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy có sự gia tăng trữ lượng dầu thương mại sau khi dự trữ dầu mỏ tại Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục 399,4 triệu thùng hồi tuần trước.

Theo chuyên gia Carl Larry của Oil Outlooks and Opinion, thị trường đang mong đợi các số liệu về trữ lượng xăng dầu và dự đoán sẽ có sự sụt giảm dự trữ xăng dầu khi mà mùa du lịch ở Mỹ đang đến gần.

Trong khi đó, thị trường vẫn tiếp tục quan tâm đến tình trạng căng thẳng diễn biến ngày một xấu đi tại Ukraine trong bối cảnh Liên bang Nga đã từ chối giải pháp hòa bình và làm tăng nguy cơ về một cuộc chiến tranh tại Ukraine. Ukraine là trạm trung chuyển xăng dầu chủ chốt từ Nga sang Tây Âu. Do đó, nếu tình trạng căng thẳng tại Ukraine tiếp tục leo thang sẽ có nguy cơ gây gián đoạn nguồn cung dầu và đẩy giá dầu tăng vọt.

Thêm vào đó, các nhà đầu tư vẫn đang cân nhắc trước báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất của OECD. Ngày 6/5, OECD cho biết sự trở lại của các thị trường mới nổi cùng với các rủi ro từ cuộc khủng hoảng tại Ukraine đang cản trở sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Tổ chức này đã hạ mức dự đoán GDP toàn cầu năm 2014 xuống còn 3,4%, thấp hơn so với mức dự đoán 3,6% trước đó.

Sang phiên giao dịch ngày 7/5, giá dầu châu Á trên Sàn giao dịch điện tử Singapore đảo chiều tăng lên. Cụ thể, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 6/2014 tăng 55 xu Mỹ lên 100,05 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc tăng 24 xu lên 107,3 USD/thùng.


Mỹ Linh (Theo AFP)