03:22 16/03/2015

Giá dầu phục hồi nhẹ, liệu thị trường có thể an lòng?

Dầu thô đã mất giá khoảng 50-60% trong giai đoạn từ tháng 6/2014 tới tháng 1/2015, nhưng đã “thoát” khỏi mức đáy của 6 năm và phần nào ổn định.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết đà phục hồi gần đây của giá dầu thế giới vẫn chưa thật vững ổn và “vàng đen” vẫn có khả năng giảm giá nữa trong thời gian tới.

Dầu thô đã mất giá khoảng 50-60% trong giai đoạn từ tháng 6/2014 tới tháng 1/2015, nhưng đã “thoát” khỏi mức đáy của 6 năm và phần nào ổn định. Hiện giá dầu Brent Biển Bắc đang được giao dịch quanh mức khoảng 60 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) dao động trên dưới 50 USD/thùng.

“Đằng sau sự ổn định bên ngoài đó, yếu tố làm cho giá dầu cân bằng vẫn chưa "bén rễ" và có vẻ sẽ là quá lạc quan khi kỳ vọng việc đó sẽ suôn sẻ”, IEA có trụ sở tại Paris nhận xét.

Giá dầu thế giới gần dây đang phục hồi.


Trong Báo cáo Thị trường dầu hàng tháng vừa đưa ra, IEA cho biết nguyên nhân mấu chốt của việc giá dầu phục hồi, trong bối cảnh giá Brent Biển Bắc tăng 30% từ mức thấp hồi tháng 1, là do số lượng giàn khoan dầu khí đá phiến tại Mỹ sụt giảm và nguy cơ nguồn cung bị gián đoạn.

IEA cho biết trong tháng 2, nguồn cung dầu thế giới đã tăng khoảng 180.000 thùng dầu/ngày lên 94 triệu thùng dầu/ngày, do các nước ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) gia tăng sản lượng. Và dự đoán trong năm nay, nguồn cung dầu từ khối các nước ngoài OPEC vẫn sẽ tiếp tục gia tăng, khoảng 750.000 thùng/ngày, song con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức 2,1 triệu thùng dầu/ngày trong năm ngoái.

Trong khi đó, nhu cầu đối với dầu đồng thời cũng đã gia tăng nhưng chưa mạnh. IEA nâng dự báo nhu cầu về dầu cho từng quý trong năm nay, với mức dự đoán chung cho toàn năm 2015 là tăng 100.000 thùng/ngày lên mức 93,5 triệu thùng dầu/ngày. IEA cho rằng “hiện vẫn chưa có nhiều dấu hiệu chắc chắc để khẳng định giá dầu thấp sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển. Nền kinh tế Trung Quốc (đang nguội lại) là một ví dụ”.


TTXVN/Tin tức