07:05 30/07/2011

Giá dầu "nhảy múa" trên thị trường châu Á

Nối tiếp hai phiên biến động trái chiều trên các thị trường thế giới, trong ngày cuối tuần 29/7, thị trường dầu mỏ châu Á lại có thêm một phiên biến động bất nhất, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về nâng trần nợ công ở Mỹ vẫn còn bế tắc.

Nối tiếp hai phiên biến động trái chiều trên các thị trường thế giới, trong ngày cuối tuần 29/7, thị trường dầu mỏ châu Á lại có thêm một phiên biến động bất nhất, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về nâng trần nợ công ở Mỹ vẫn còn bế tắc.

Giá dầu biến động trái chiều trong khi chờ đợi thỏa thuận cuối cùng về nợ công tại Mỹ. Ảnh: Internet

Chiều 29/7, tại sàn giao dịch điện tử Xingapo, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 9/2011 giảm 34 xu xuống 97,10 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent cùng kỳ hạn lại nhích 14 xu lên 117,50 USD/thùng.

Trước đó, chốt phiên ngày 28/7 tại thị trường Niu Yoóc, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 9/2011 tăng 4 xu lên 97,44 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent cùng kỳ hạn lại giảm 7 xu xuống 117,36 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích, tâm điểm của thị trường trong phiên cuối cùng của tháng 7 này vẫn là vấn đề nâng nợ trần của Mỹ - quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới. Tất cả các thị trường, từ tài chính cho đến hàng hóa, dường như đang hoạt động cầm chừng và theo xu hướng đổ dốc trong khi chờ đợi thỏa thuận cuối cùng giữa Nhà Trắng và hai Đảng của nước Mỹ.

Trong bối cảnh chỉ còn 5 ngày nữa là đến hạn chót cho ra một thỏa thuận như vậy, Chủ tịch Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagardee mới đây nhất cũng đã hòa vào "dàn đồng ca" kêu gọi Oasinhtơn nhanh chóng đạt được đồng thuận. Bà tuyên bố thất bại của việc này sẽ khiến vị thế của đồng USD như đồng tiền dự trữ toàn cầu chủ chốt sẽ bị phương hại.

Tuy nhiên, cho đến đêm 28/7, Hạ viện Mỹ vẫn thất bại trong cuộc biểu quyết có ý nghĩa quan trọng về kế hoạch nâng mức trần nợ công nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ, do các nhà lãnh đạo của đảng Cộng hoà không thể thuyết phục được một số thành viên bảo thủ trong đảng nhằm đảm bảo hội đủ số phiếu cần thiết để ủng hộ kế hoạch này và họ đành phải chờ thêm một ngày để tổ chức một cuộc bỏ phiếu nữa về vấn đề trên.

Thùy Chi (Theo AFP)