05:09 27/05/2011

Giá dầu mỏ thế giới lại vượt ngưỡng 100 USD/thùng

Đồng USD suy yếu và lượng dầu mỏ dự trữ của Mỹ tăng đột biến trong tuần qua đã khiến giới đầu tư lạc quan về triển vọng lợi nhuận tăng khi đầu tư vào "vàng đen" là nguyên nhân chủ yếu đẩy giá dầu mỏ thế giới trong phiên giao dịch ngày 25/5 vượt ngưỡng 100 USD/thùng.

Đồng USD suy yếu và lượng dầu mỏ dự trữ của Mỹ tăng đột biến trong tuần qua đã khiến giới đầu tư lạc quan về triển vọng lợi nhuận tăng khi đầu tư vào "vàng đen" là nguyên nhân chủ yếu đẩy giá dầu mỏ thế giới trong phiên giao dịch ngày 25/5 vượt ngưỡng 100 USD/thùng.

Ảnh internet


Tại Niu Yoóc (New York, Mỹ), giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng Bảy tăng 1,10 USD, đóng cửa ở mức 100,69 USD/thùng. Còn, tại Luân Đôn (London, Anh), giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng thời điểm chốt phiên ở mức 114,27 USD/thùng, tăng 1,74 USD.

Trong phiên giao dịch cùng ngày tại thị trường Luân Đôn, đồng ơrô (euro) tiếp tục tăng giá so với USD. Việc đồng bạc xanh mất giá khiến cho các mặt hàng được thanh toán bằng đồng tiền này như dầu thô trở nên rẻ hơn, kích thích nhu cầu tăng lên. Tuần trước, trái với dự báo của giới phân tích, dự trữ xăng dầu của Mỹ bất ngờ tăng mạnh, tăng thêm 600 nghìn thùng dầu thô và 3,8 triệu thùng xăng.

Giới phân tích cho rằng trong vài tháng tới giá dầu thô trên thị trường thế giới sẽ tiếp tục tăng, một phần phụ thuộc vào diễn biến khủng hoảng chính trị tại các nước sản xuất dầu mỏ ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Hai tập đoàn ngân hàng tài chính Goldman Sachs và Morgan Stanley đều dự đoán giá dầu Brent Biển Bắc sẽ lên tới 130 USD/thùng trong 12 tháng tới.

Tin tức/TTXVN