09:10 28/09/2012

Giá dầu mỏ tăng trở lại

Ngày 27/9, giá dầu mỏ thế giới lại tăng lên sau khi có tin Trung Quốc sắp tung ra các biện pháp kích thích kinh tế mới.

Ngày 27/9, giá dầu mỏ thế giới lại tăng lên sau khi có tin Trung Quốc sắp tung ra các biện pháp kích thích kinh tế mới.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11/2012 đã tăng thêm 1,90 USD lên 91,88 USD/ thùng so với giá đóng cửa chiều 26/9.

 

Giá dầu mỏ thế giới tăng trở lại sau 3 ngày giảm liên tiếp. Ảnh: Internet


Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng tháng đã tăng 2,05 USD lên 110,21 USD/thùng.

Trước đó, ngày 26/7, giá dầu thô tại New York đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng qua do những khó khăn về nợ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Một nhà phân tích của công ty môi giới Sucden cho biết thị trường dầu phục hồi là do những hy vọng ngày càng tăng về việc Trung Quốc, nước tiêu thụ nhiều năng lượng nhất thế giới, sẽ sớm thông báo các biện pháp kích thích mới nhằm thúc đẩy nền kinh tế, sau một loạt các số liệu giảm sút gần đây.

Trong khi đó, Tây Ban Nha, nền kinh tế lớn thứ tư trong Eurozone, ngày 27/9 đã công bố lịch trình thực thi các biện pháp cải cách kinh tế và thắt chặt chi tiêu trong năm 2013, tạo hy vọng nước này sẽ có thể vượt qua cuộc khủng hoảng nợ.

Ngoài những yếu tố trên, tình hình căng thẳng giữa Iran và phương Tây về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran cũng là nhân tố đẩy giá dầu tăng lên.


TTXVN/ Tin Tức