12:14 09/12/2011

Giá dầu giảm

Chốt phiên giao dịch ngày 8/12, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới giảm sau khi Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) tuyên bố không có khả năng cấp vốn cho Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) để giải cứu Eurozone.

Chốt phiên giao dịch ngày 8/12, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới giảm sau khi Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) - định chế điều tiết tài chính chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU), tuyên bố không có khả năng cấp vốn cho Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) để giải cứu các nước có vấn đề trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ công đang đe dọa phá vỡ liên minh tiền tệ này.

Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1/2012 giảm 2,15 USD, xuống còn 98,34 USD/thùng. Tại thị trường Luân Đôn, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng tháng cũng giảm 1,42 USD, đứng ở mức 108,11 USD/thùng.


Trạm bán xăng ở New York. Ảnh: THX/TTXVN


Theo các chuyên gia phân tích thị trường, việc mở rộng sự tham gia của IMF, hiện đang hỗ trợ tài chính cho các nước Hy Lạp, Ailen và Bồ Đào Nha trong khuôn khổ các chương trình cứu trợ Khu vực đồng Euro, là rất cần thiết trong việc cứu khu vực này thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ công.

Theo các chuyên gia, Italia và Tây Ban Nha nhiều khả năng phải cầu viện tài chính để thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ, và trong trường hợp đó, Eurozone và IMF sẽ không thể gánh vác được trách nhiệm này với số vốn hiện có.

Cuối tuần qua, đại diện của IMF, ông Jerry Rice cho biết các chính phủ châu Âu đang xem xét khả năng tăng nguồn vốn cho quỹ này, một phần thông qua ECB.


TTXVN/Tin Tức