10:10 07/10/2011

Giá dầu châu Á giảm xuống dưới 80 USD/thùng

Mở cửa phiên cuối tuần 7/10 trên thị trường châu Á, giá dầu đã không giữ được đà tăng của phiên hôm trước khi hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư đẩy giá dầu giảm xuống dưới 80 USD/thùng.

Mở cửa phiên cuối tuần 7/10 trên thị trường châu Á, giá dầu đã không giữ được đà tăng của phiên hôm trước khi hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư đẩy giá dầu giảm xuống dưới 80 USD/thùng.

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet.

Trên sàn giao dịch điện tử Xingapo vào sáng 7/10, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 11/2011 giảm 10 xu xuống 79,58 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc cùng kỳ hạn cũng giảm 38 xu xuống 102,44 USD/thùng.

Victor Shum, nhà phân tích thuộc công ty tư vấn năng lượng Purvin and Gertz có trụ sở tại Xingapo nhận định: việc giảm giá này là bình thường vì giá dầu đã tăng khá mạnh trong một vài phiên trước nhờ một số thông tin khả quan.

Tại thị trường New York phiên hôm trước (6/10), giá dầu đã tăng khá mạnh sau khi Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) công bố các giải pháp nhằm cứu các ngân hàng thương mại trong khu vực đang thiếu tiền mặt trầm trọng do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng nợ công ở Eurozone. Theo kế hoạch được đưa ra trong phiên họp chính sách tháng 10 diễn ra ngày 6/10, trong tháng 11 tới, ECB sẽ chi 40 tỷ euro để mua lại các trái phiếu có đảm bảo và cung cấp cho các ngân hàng thêm 2 khoản vay không giới hạn cho kỳ hạn 12 và 13 tháng.

Giá dầu còn được hỗ trợ nhờ số liệu về thị trường việc làm khá tích cực tại Mỹ, theo đó, trong tuần kết thúc vào ngày 1/10, lượng người đăng ký thất nghiệp lần đầu giảm xuống chỉ còn 401.000, thấp hơn dự kiến của giới chuyên gia.

Đóng cửa phiên 6/10 trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 11 tăng 2,91 USD lên 82,59 USD/thùng, còn tại Luân Đôn, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 3 USD lên 105,73 USD/thùng.

Thùy Chi