09:22 19/09/2011

Giả danh nhà báo lừa đảo doanh nghiệp

Ngày 19/9, Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đã ra Quyết định số 84 khởi tố bị can Nguyễn Thị Nga (tức Nguyễn Thu Nga) SN 1978, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội) về tội “cưỡng đoạt tài sản” theo điều 135, Bộ luật hình sự.

Ngày 19/9, Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đã ra Quyết định số 84 khởi tố bị can Nguyễn Thị Nga (tức Nguyễn Thu Nga) SN 1978, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội) về tội “cưỡng đoạt tài sản” theo điều 135, Bộ luật hình sự.

Theo ông Nguyễn Duy Len, SN 1957 ở thị trấn Yên Mỹ: cách đây 2 tuần, Nga cùng một nam giới xưng danh là nhà báo đã tới Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản Xuyên Việt do ông Len làm giám đốc. Sau đó Nga liên tục nhắn tin, gọi điện đến Công ty để đặt vấn đề ký hợp đồng tuyên truyền nhưng bị giám đốc từ chối. Nga lại yêu cầu ông Len phải nộp 45 triệu đồng nếu không sẽ viết bài đăng báo bêu xấu doanh nghiệp.

Đến chiều ngày 16/9, tại quán cà phê Xuân Triệu ở thị trấn Yên Mỹ, Nga đã đến gặp ông Len để hỏi vay số tiền 200 triệu đồng vì cần tiền mua căn hộ ở Bình Dương đồng thời đưa cho ông Len một sổ đỏ để thế chấp. Ông Len từ chối cho vay vì không có tiền. Nga đã yêu cầu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản Xuyên Việt ký hợp đồng để tuyên truyền viết tin, bài đăng báo nhưng ông Len không đồng ý. Sau đó, Nga nói nếu không đăng bài quảng cáo thì doanh nghiệp chi 15 triệu đồng để bồi dưỡng tiền xe cộ đi lại cho phóng viên. Ông Len nói hiện tại trong túi mình chỉ có 10 triệu đồng và vì không muốn bị làm phiền thêm nên đành phải đưa cho Nga số tiền này. Trong lúc Nga đang nhận tiền thì bị công an huyện Yên Mỹ bắt quả tang.

Khám xét trong túi xách của Nga, cơ quan công an thu giữ được một số giấy tờ tuỳ thân nhưng không có giấy tờ nào chứng minh Nga là nhà báo. Hành vi phạm tội đã rõ, nhưng trước cơ quan điều tra Nga vẫn chối cãi là mình bị doanh nghiệp hối lộ và kêu mệt nên không hợp tác làm việc với cơ quan công an. Hiện cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Mai Ngoan