10:16 07/10/2011

Giả danh công an, nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 6/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội điều tra khám phá vụ giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bắt đối tượng Vũ Hải Hào, trú ở ngách 629/14 Ngọc Khánh, quận Ba Đình để xử lý.

Ngày 6/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội điều tra khám phá vụ giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bắt đối tượng Vũ Hải Hào, trú ở ngách 629/14 Ngọc Khánh, quận Ba Đình để xử lý.

Được biết, Hào đã tự nhận là cán bộ Công an công tác tại một đội thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH. Hào có thể xin lấy ngay được xe máy bị giữ và giải quyết bán rẻ một số xe máy thanh lý.

Có 4 nạn nhân đã bị Hào lừa lấy tổng cộng 49,8 triệu đồng. Đó là anh Nguyễn Đức Nhân, 25 tuổi, quê ở thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định (Thanh Hóa) bị lừa 8,2 triệu đồng; anh Vũ Văn Quý, 45 tuổi, trú ở phố Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng bị lừa 22 triệu đồng; anh Hà Văn Quyết, trú ở 17/460 Khương Đình, quận Thanh Xuân bị lừa 10,6 triệu đồng và chị Trần Thị Phương Lan, 27 tuổi, trú ở tập thể Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa bị lừa 9 triệu đồng.

- Trước đó, vào sáng 5/10, tại quán cà phê Vân Anh, ở ô 7, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa (Long An), Công an huyện Đức Hòa phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trương Anh Hào, 51 tuổi, trú ở quận 12 (TP Hồ Chí Minh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Văn Chí, Phó giám đốc Công ty bảo vệ Trung Thành.

Thủ đoạn của Trương Anh Hào là giả danh nhà báo, đến gặp ông Chí để lấy thông tin viết bài về hoạt động của Công ty, qua đó lừa đảo chiếm đoạt số tiền 20 triệu đồng.

SN