11:10 06/11/2011

Giá ca cao sẽ giảm do sản lượng tăng

Trong dự báo công bố hàng tháng, Credit Suisse AG đã hạ dự báo giá ca cao trong vòng 3 tháng và 12 tháng tới do giá ca cao trên thị trường hiện nay vẫn khá đắt và triển vọng thị trường bội thu.

Trong dự báo công bố hàng tháng, Credit Suisse AG đã hạ dự báo giá ca cao trong vòng 3 tháng và 12 tháng tới do giá ca cao trên thị trường hiện nay vẫn khá đắt và triển vọng thị trường bội thu.

Theo đó, giá ca cao giao dịch tại thị trường Niu Yoóc trong 3 tháng tới sẽ đứng ở mức 2.550 USD/tấn, thấp hơn con số 2.700 USD/tấn đưa ra trước đó. Giá nguyên liệu dùng để sản xuất sôcôla này sẽ còn hạ xuống thấp hơn trong 12 tháng tới, chỉ còn 2.350 USD/tấn so với dự báo 2.400 USD/tấn đưa ra tháng trước.

Nhóm các nhà phân tích của do ông Tobias Merath đứng đầu cho rằng một khi sụt xuống dưới mức 2.570 USD/tấn, thị trường ca cao có thể châm ngòi cho một đợt xuống giá mới.

Ngoài thời tiết thuận lợi cho cây ca cao phát triển trong niên vụ 2010-2011, thị trường ca cao đang bước vào vụ mới với nguồn dự trữ khá dồi dào.
Nhìn chung thị trường ca cao đang được cung ứng khá đầy đủ.

Tuần qua, giá ca cao đã trượt xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua, còn 1.626 bảng Anh/tấn do tác động của cuộc khủng hoảng nợ Eurozone và hoạt động bán ra kiếm lời của giới đầu cơ.

Đóng phiên cuối tuần 4/11 thị trường ca cao Luân Đôn vẫn trong tình trạng đi xuống sau khi đảo chiều tăng nhẹ, với hợp đồng giao tháng 12/2011 đứng ở mức 1.689 bảng Anh/tấn so với 1.701 bảng Anh/tấn tuần trước đó. Còn tại Niu Yoóc giá ca cao cũng biến động cùng chiều với thị trường Luân Đôn, đóng cửa ở mức 2.730 USD/tấn so với 2.737 USD/tấn cuối tuần trước đó.

Hoàng Hà (Theo Bloomberg)