10:16 23/10/2011

Giá ca cao rớt xuống mức thấp nhất từ giữa năm 2009

Giá ca cao tuần qua có lúc đã sụt xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm qua do dự đoán Tây Phi sẽ lại có một vụ thu hoạch bội thu hơn trong niên vụ 2011-2012.

Giá ca cao tuần qua có lúc đã sụt xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm qua do dự đoán Tây Phi sẽ lại có một vụ thu hoạch bội thu hơn trong niên vụ 2011-2012 cùng với kinh tế tăng trưởng chậm lại ở Mỹ và châu Âu báo hiệu cung có khả năng vượt cầu năm thứ hai liên tiếp.

Trong phiên 18/10 giá ca cao tại Luân Đôn đã rơi xuống 1.652 bảng Anh/tấn và giá ca cao tại Niu Yoóc trượt xuống 2.523 USD/tấn, đều là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2009.

Trong khi đó, xuất khẩu ca cao của Cốt Đivoa, nước sản xuất lớn nhất thế giới, qua cảng San Pedro trong tháng 9 năm nay đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái lên 26.094 tấn, càng gây thêm áp lực giảm giá lên thị trường ca cao thế giới. Trong quý trước giá ca cao đã giảm tới 17%.

Theo nhà phân tích Carsten Fritsch, triển vọng ca cao được mùa ở Cốt Đivoa và Gana sẽ là lực cản giá ca cao đi lên.


Tới phiên 23/10 tại Sở giao dịch hàng hóa Niu Yoóc (NYBOT), giá ca cao giao tháng 12/2011 lại hạ xuống 2.583 USD/tấn so với 2.655 USD/tấn tuần trước đó và tại Sở giao dịch hàng hóa Luân Đôn (LIFFE), giá ca cao giao cùng kỳ hạn đứng ở mức 1.678 bảng Anh/tấn, so với 1.707 bảng Anh/tấn tuần trước đó.

Hoàng Hà (Theo AFP)