11:13 29/11/2012

General Motors mở rộng hoạt động tại Trung Quốc

Tập đoàn chế tạo ô tô General Motors (GM) của Mỹ thông báo sẽ đầu tư 1 tỷ USD cùng các đối tác Trung Quốc xây dựng một nhà máy lắp ráp ô tô mới tại thành phố Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên.

Trong một nỗ lực đón đầu nhu cầu tiếp tục tăng mạnh và quyết tâm giữ vị thế hàng đầu tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới, ngày 28/11, Tập đoàn chế tạo ô tô General Motors (GM) của Mỹ thông báo sẽ đầu tư 1 tỷ USD cùng các đối tác Trung Quốc xây dựng một nhà máy lắp ráp ô tô mới tại thành phố Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên.

Đây là nhà máy lắp ráp ô tô lớn thứ 3 của GM tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.

General Motors mở rộng hoạt động tại Trung Quốc. Ảnh: Internet.


Thông báo của GM từ trụ sở chính ở thành phố Detroit, bang Michigan, cho biết vào đầu năm 2013, GM tại Trung Quốc sẽ cùng với các đối tác SAIC và Wuling động thổ xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô với vốn đầu tư giai đoạn đầu là 1 tỷ USD tại Trùng Khánh, thành phố lớn thứ 4 và năng động của nước này, sau Bắc Kinh, Thượng Hải và Thiên Tân.

Công suất của nhà máy này khi đi vào hoạt động, dự kiến từ cuối năm 2015, đạt khoảng 400.000 xe/năm và 400.000 động cơ/năm. Hiện tại GM Trung Quốc đã có 2 nhà máy lắp ráp lớn tại Liêu Châu thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tại thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông.

Việc xây dựng một nhà máy lắp ráp ở Trùng Khánh sẽ đặt cơ sở cho sự mở rộng làm ăn của GM tại các tỉnh miền Trung và miền Nam Trung Quốc. Khi nhà máy ở Trùng Khánh đi vào hoạt động, GM dự kiến mỗi năm sẽ sản xuất và lắp ráp khoảng 2 triệu xe các loại tại thị trường Trung Quốc, và có thể đạt 5 triệu chiếc các loại vào năm 2016.

GM bắt đầu hoạt động tại Trung Quốc từ năm 1997 và đến năm 2009 đã trở thành hãng đầu tiên ở quốc gia châu Á này có doanh số bán ra đạt 1 triệu chiếc xe các loại trong một năm. Tháng 10 vừa qua, GM cùng các đối tác Trung Quốc đã bán ra được số lượng xe kỷ lục 251.812 chiếc, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê của Hiệp hội các hãng chế tạo ô tô của Trung Quốc, năm 2011, tổng lượng xe các loại bán ra tại thị trường Trung Quốc đạt 18,5 triệu chiếc, tăng 14% so với năm 2010. GM dự báo lượng xe bán ra tại Trung Quốc trong năm 2012 này có thể đạt 20 triệu chiếc các loại và đến cuối thập kỷ này có thể lên tới 30 triệu chiếc.

Hiện tại, mỗi năm GM đầu tư vào thị trường này khoảng 1 tỷ USD. Tháng 9 vừa qua, GM cũng đã khai trương bãi thử xe cỡ lớn tại phía Tây Thượng Hải. Tập đoàn chế tạo xe hơi này hiện đang có khoảng 3.500 đại lý bán xe tại Trung Quốc.

Trước đó, ngày 31/10, GM thông báo lợi nhuận trong quý III/2012 đạt 1,5 tỷ USD trong tổng doanh thu 37,6 tỷ USD bất chấp hoạt động kinh doanh tại thị trường châu Âu gặp khó khăn.

Tháng 9/2012 được coi là tháng làm ăn phát đạt nhất của GM kể từ năm 2008, thời điểm hãng này phải cầu viện sự cứu giúp của chính phủ để tránh bị phá sản.

Các chuyên gia dự báo với đà như hiện nay, tổng lượng xe của GM bán ra trong cả năm 2012 có thể đạt 14,5 chiếc các loại so với 13,1 triệu chiếc được bán ra trong năm 2011.


TTXVN/Tin tức