11:23 16/11/2012

Gaza chìm trong lửa đạn

Ngày 16/11, lệnh ngừng bắn 3 giờ mà Ixraen tuyên bố nhân chuyến thăm của Thủ tướng Ai Cập Hisham Qandil tới Dải Gaza đã tan vỡ khi hàng loạt tên lửa tầm trung của các phong trào Hồi giáo Palextin tiếp tục nã xuống miền nam Ixraen...

Ngày 16/11, lệnh ngừng bắn 3 giờ mà Ixraen tuyên bố nhân chuyến thăm của Thủ tướng Ai Cập Hisham Qandil tới Dải Gaza đã tan vỡ khi hàng loạt tên lửa tầm trung của các phong trào Hồi giáo Palextin tiếp tục nã xuống miền nam Ixraen, trong khi quân đội Nhà nước Do Thái vẫn gia tăng các trận không kích dữ dội vào vùng lãnh thổ do Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát.


 

Xe tăng của Ixraen triển khai tại biên giới nước này với Dải Gaza ngày 16/11/2012.

Nhánh vũ trang của Hamas, Lữ đoàn Ezz el-Deen al-Qassam ngày 16/11 tuyên bố đã nã một quả rốckét tầm xa vào tòa nhà quốc hội Ixraen (Knesset). Một nhân chứng cho biết còi báo động phòng không đã vang lên tại thủ đô Ten Avíp và người ta đã nghe thấy một tiếng nổ. Tuy nhiên, cảnh sát Ixraen xác nhận ít nhất một quả rốckét đã được bắn từ Dải Gaza vào Ten Avíp, song đã rơi xuống biển. Một người phát ngôn của Hamas cho biết, từ đêm 15/11 cho tới sáng 16/11, đã có khoảng 130 cuộc không kích của Ixraen nhằm vào Dải Gaza.


Trong khi đó, quân đội Ixraen cùng ngày 16/11 đã phủ nhận việc tiến hành các vụ tấn công vào Dải Gaza trong thời gian diễn ra chuyến thăm của Thủ tướng Ai Cập. Trên mạng xã hội Twitter, người phát ngôn Ofir Gendelman của Thủ tướng Ixraen cho rằng Hamas không tôn trọng chuyến thăm của Thủ tướng Qandil tới Gaza và vi phạm tuyên bố ngừng bắn tạm thời mà Ixraen đã nhất trí trong thời gian diễn ra chuyến thăm trên.


Ixraen trước đó thông báo đã thực hiện khoảng 466 vụ oanh kích vào Gaza kể từ khi phát động chiến dịch từ chiều 14/11, thời điểm thực hiện vụ hạ sát một thủ lĩnh cấp cao Hamas là Ahmed Jaabari. Quân đội Ixraen cũng cho biết từ hôm 14/11, phía Palextin đã bắn khoảng 280 quả tên lửa vào lãnh thổ nước này, làm 3 người Ixraen thiệt mạng và 19 người bị thương. Một phát ngôn viên quân đội Ixraen nói rằng hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm sắt” của nước này đã đánh chặn thành công khoảng 131 quả tên lửa. Các kênh truyền hình Ixraen đã thừa nhận lần đầu tiên các quả tên lửa đã nã trúng vào Ten Avip kể từ sau khi thành phố này bị trúng các tên lửa Scud của Irắc trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.


Theo giới phân tích, khả năng xảy ra một cuộc tấn công ồ ạt trên bộ vào Dải Gaza đã cận kề sau khi quân đội Ixraen bắt đầu gọi lại 16.000 lính dự bị động viên từ ngày 16/11, trong bối cảnh các cuộc tấn công trả đũa nhau trong 6 ngày qua đã làm 20 người chết và hơn 200 người bị thương (chủ yếu là phía Palextin). Các kênh truyền hình Ixraen cho biết trong đêm 15/11, đã có ít nhất 12 xe tải chuyển xe tăng và xe bọc thép chở quân chạy về phía Dải Gaza, trong khi hàng loạt xe buýt chở binh lính cũng chạy theo hướng biên giới. Tuy nhiên, các quan chức quân đội Ixraen khẳng định vẫn chưa có quyết định rõ ràng về một cuộc tấn công trên bộ.


Tình trạng bạo lực leo thang ở Dải Gaza đã cho thấy sự chia rẽ mới của các cường quốc trong vấn đề hòa bình Trung Đông. Ixraen dù bị đa số các nước trong thế giới Arập lên án nhưng lại nhận được sự hậu thuẫn của phương Tây và vẫn gia tăng những đợt không kích dữ dội vào Dải Gaza.


Thủ tướng Ai Cập ngày 16/11 đã chỉ trích hành động quân sự của Ixraen tại Dải Gaza là “sự gây hấn” đồng thời nêu rõ, Ai Cập sẽ bằng mọi giá chấm dứt thái độ gây hấn của Ixraen và đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài ở Dải Gaza. Ông Qandil khẳng định Ai Cập sẽ “sát cánh cùng người dân Palextin cho đến khi họ giành được độc lập, bởi đây là con đường duy nhất để có được sự ổn định trong khu vực”. Điện Kremli cùng ngày cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi, trong đó khẳng định Mátxcơva ủng hộ nỗ lực của Ai Cập trong việc chấm dứt bạo lực leo thang ở Dải Gaza. Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phải có hành động ngay lập tức và nghiêm túc để chấm dứt hoạt động quân sự chống người dân ở Dải Gaza.


Trong khi đó, Mỹ lại kêu gọi Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và các cường quốc châu Âu gây sức ép buộc phong trào Hamas chấm dứt các tình trạng đổ máu ở Dải Gaza, buộc trách nhiệm cho phong trào Hồi giáo này phải chấm dứt các vụ tấn công bằng tên lửa vào Ixraen.


Trần Long - Hồng Hạnh