11:23 08/11/2012

Gay cấn cuộc đua giành quyền đăng cai ASIAD 18

Một số hình ảnh về cuộc đua giành quyền đăng cai ASIAD 18 đầy gay cấn của Việt Nam tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Hội đồng Olympic châu Á (OCA) lần thứ 31 tại Khu hành Chính Đặc biệt Ma Cao (Trung Quốc) ngày 8/11.

Chiều 8/10, tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Hội đồng Olympic châu Á (OCA) lần thứ 31 tại Khu hành Chính Đặc biệt Ma Cao (Trung Quốc), 44 thành viên OCA (Ấn Độ vắng mặt) đã tiến hành bổ phiếu bầu chọn quốc gia giành quyền tổ chức Á vận hội lần thứ 18 (ASIAD 18).

 

Kết quả cho thấy thành phố Hà Nội của Việt Nam giành chiến thắng và trở thành chủ nhà của sự kiện thể thao lớn nhất châu lục này vào năm 2019.

 

Để giành được vinh dự này, Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng ngay từ nhà để có thể đem đến OCA bài giới thiệu thuyết phục đa số thành viên OCA.

 

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc đua giành quyền đăng cai ASIAD 18 đầy gay cấn của Việt Nam tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng OCA qua ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Hồng Công, Trung Quốc):

 

Cung Thể thao Đông Á, nơi diễn ra cuộc họp Đại hội đồng OCA.

 

Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh phát biểu kêu gọi bầu chọn cho thành phố Hà Nội của Việt Nam.

 

Ông Hoàng Vĩnh Giang, đại diện cho Đoàn Việt Nam thuyết trình kế hoạch vận động đăng cai ASIAD 18 của Việt Nam.

 

Hình ảnh giới thiệu cho thấy niềm yêu thích thể thao của người Việt Nam.

 

Thành viên OCA tiến hành bỏ phiếu bầu chọn thành phố đăng cai tổ chức ASIAD 18.

 

Phút giây hồi hộp và căng thẳng khi Chủ tịch OCA Sheikh Ahmad Al Fahad Al Sabah lên công bố kết quả bỏ phiếu.

 

Niềm vui vỡ òa của Đoàn Việt Nam được ghi nhận bởi rất nhiều ống kính phóng viên nước ngoài.

 

Bạn bè quốc tế chúc mừng đoàn Việt Nam.

 

Hiện thực hóa chiến thắng của Việt Nam bằng việc ký kết thỏa thuận tổ chức ASIAD 18.

 

Hà Ngọc