10:23 23/10/2011

Gặp mặt thanh niên Thủ đô tiêu biểu năm 2011

Ngày 23/10, Thành đoàn Hà Nội, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt 200 tấm gương thanh niên Thủ đô tiêu biểu năm 2011 và đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với thanh niên Thủ đô về các vấn đề đang được giới trẻ quan tâm hiện nay.

Ngày 23/10, Thành đoàn Hà Nội, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt 200 tấm gương thanh niên Thủ đô tiêu biểu năm 2011 và đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với thanh niên Thủ đô về các vấn đề đang được giới trẻ quan tâm hiện nay. Tới dự có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị và các thanh niên tiêu biểu được tuyên dương. Ảnh: Đình Trân - TTXVN


Chương trình này được tổ chức nhằm ghi nhận, động viên, biểu dương và nhân rộng điển hình các đoàn viên, hội viên, thanh niên tiêu biểu, có nhiều thành tích trong học tập, công tác, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước. Đây là những tấm gương thanh niên tiêu biểu trên cách lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật, giáo dục, y tế, thanh niên khuyết tật…

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành của thành phố đã tham gia đối thoại, trao đổi thẳng thắn với thanh niên về các vấn đề họ đang quan tâm hiện nay như: Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ của thành phố; tham gia phản biện các chính sách của thành phố và vấn đề thu hút tài năng trẻ vào công tác tại các cơ quan của thành phố; phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trẻ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; vấn đề giải quyết việc làm cho sinh viên, học sinh sau khi tốt nghiệp; đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định, trong bất cứ một giai đoạn nào của đất nước, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, phát huy vai trò của tuổi trẻ. Đánh giá về tuổi trẻ hôm nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói: “Tuổi trẻ luôn mang đầy sức sống mãnh liệt, đầy ước mơ, dồi dào sức sáng tạo. Tuổi trẻ là thế hệ vừa kết nối vừa kế thừa những thế hệ đi trước để lại và họ là người đại diện cho tương lai của đất nước. Vì vậy họ luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Với sự phát triển mạnh mẽ của Thủ đô hiện nay, ngoài việc ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thủ đô, thì chúng ta không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của tuổi trẻ đã đóng góp vào đó”. Đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, năm nay, Đảng và Nhà nước đã lựa chọn là “Năm thanh niên” để tuổi trẻ có môi trường, điều kiện cống hiến sức mình đóng góp cho đất nước. Đồng chí mong muốn các bạn trẻ hãy dùng kiến thức, dùng trí tuệ, sức trẻ của mình đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung…

Kim Anh