05:09 10/05/2011

Gần dân để xây dựng chính sách, pháp luật hợp lòng dân

Ngày 9/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội, gồm các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội; Lê Hiền Vân, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội...

Ngày 9/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội, gồm các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội; Lê Hiền Vân, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Nguyễn Minh Quang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC; Nguyễn Thị Minh Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ba Đình, Hà Nội; Nguyễn Quế Anh, Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, Chủ tịch Hội đồng đội quận Ba Đình, Hà Nội, đã tiến hành tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ để trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Bí thư quân uỷ Trung ương, Chủ tịch Quốc hội khoá XII, Chủ tịch Hội đồng bầu cử tiếp xúc cử tri. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN


Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIII, sẽ hết sức nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trên cương vị công tác đang đảm nhiệm, đóng góp xứng đáng vào tiến trình đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của nhân dân, trên cơ sở đó xây dựng các chính sách, pháp luật hợp lòng dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. Ứng cử trên địa bàn Thủ đô, các ứng cử viên cũng cam kết sẽ tích cực đóng góp xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đa số ý kiến cử tri đều bày tỏ phấn khởi và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời trao đổi với các ứng cử viên về nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ cảm ơn cử tri về các ý kiến đóng góp chân thành, thẳng thắn, cũng như những yêu cầu chính đáng mà cử tri nêu, coi đây là “đợt sát hạch” hết sức bổ ích đối với từng ứng cử viên, dù trúng cử hay không trúng cử. Khẳng định đại đoàn kết là sức mạnh to lớn đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; Quốc hội là hình ảnh thu nhỏ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Quốc hội là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn bà con cử tri sẽ tăng cường giám sát và tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết với Quốc hội.

lCùng ngày, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị bầu cử số 2 thành phố Hà Nội, gồm ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; bà Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Hóa học Hà Nội, Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng; ông Nguyễn Toàn Phong, Phó Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội; bà Ngô Thị Lan Phương, Phó hiệu trưởng trường THPT Kim Anh; ông Đỗ Kim Tuyến, Thiếu tướng, Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an, đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Đống Đa để vận động bầu cử.

Cũng trong ngày 9/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị bầu cử số 3 thành phố Hà Nội, đã tiếp xúc hơn 200 cử tri quận Thanh Xuân; 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII - đơn vị bầu cử số 6, đã tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín; 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị bầu cử số 8, đã tiếp xúc hơn 600 cử tri các phường và 8 đơn vị quân đội trên địa bàn thị xã Sơn Tây; 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị bầu cử số 9 đã tiếp xúc cử tri 12 xã phía đông huyện Đông Anh và quận Long Biên; 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị bầu cử số 10, đã tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh.

lNgày 9/5, Ðoàn giám sát, kiểm tra bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Trung ương do ông Trần Đình Đàn, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Trung ương làm trưởng đoàn đã về giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại tỉnh An Giang.

Bắt đầu từ ngày 3/5, tỉnh An Giang đã tổ chức thực hiện việc tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc giữa ứng cử viên với cử tri để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Trung ương Trần Đình Đàn đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ở tỉnh An Giang, đồng thời lưu ý, An Giang cần đặc biệt quan tâm những công việc chuẩn bị tiếp theo từ nay đến ngày bầu cử. Ủy ban bầu cử tỉnh tập trung chỉ đạo cho các ban bầu cử, tổ bầu cử thực hiện tốt các mặt công tác, đẩy mạnh tập huấn cho các cán bộ bầu cử ở cơ sở, nhất là tổ trưởng, tổ phó và thư ký tổ bầu cử.

lNgày 9/5, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử làm trưởng đoàn đã về kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại tỉnh Bắc Giang.

Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, ông Huỳnh Đảm đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân tỉnh Bắc Giang trong suốt quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Cho đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của tỉnh đã đạt kết quả cơ bản, đảm bảo khẩn trương, nghiêm túc, đúng luật và các quy trình theo hướng dẫn của Trung ương. Ông Huỳnh Đảm đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung mọi nỗ lực để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng luật và thành công.

TTN