06:23 23/06/2015

Gần 700 người tử vong do nắng nóng tại Pakistan

Gần 700 người đã tử vong trong đợt nắng nóng kéo dài 3 ngày qua tại Pakistan.

Giới chức Pakistan cho biết gần 700 người đã tử vong trong đợt nắng nóng kéo dài 3 ngày qua tại nước này. Đội ngũ bác sĩ đang nỗ lực cứu các bệnh nhân trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại nhiều bệnh viện.

Người dân Karachi, Pakistan tránh nắng dưới bóng râm. Ảnh: AFP


Theo giới chức y tế, số người tử vong do nắng nóng đã lên 692 người. Đa số các trường hợp tử vong tại thành phố cảng Karachi, thủ phủ của tỉnh Sindh, khi nhiệt độ lên tới 45 độ C vào cuối tuần. Trong khi đó, 7 người đã tử vong ở tỉnh Punjab trong 24 giờ qua.

Trước tình trạng trên, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã ban hành chỉ thị đặc biệt cho Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia (NDMA) và các tổ chức liên quan khác nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân.

NDMA cho biết sẽ thành lập các trung tâm điều trị sốc nhiệt tại tất cả bệnh viện khắp tỉnh Sindh. Trong khi đó, chính quyền tỉnh cũng thông báo nghỉ lễ nhằm khuyến khích người dân ở trong nhà do nhiều nạn nhân tử vong khi làm việc ngoài trời.

Tại Karachi, tình trạng thiếu điện đã làm gây ảnh hưởng đến việc cung cấp nước sạch của thành phố. Theo Cơ quan khí tượng Pakistan, nhiệt độ tại Karachi duy trì ở mức 44,5 độ C, nhưng dự báo có mưa vào tối nay và tiếp tục trong 3 ngày tới.

Đợt nắng nóng ở Pakistan lần này diễn ra chỉ một tháng sau khi quốc gia láng giềng Ấn Độ ghi nhận số người tử vong do nắng nóng cao thứ hai trong lịch sử, với hơn 2.000 người.


TTXVN/Tin tức