12:17 16/12/2014

Gần 200 người Syria thiệt mạng sau khi Al-Qaeda chiếm 2 căn cứ

Sau khi Mặt trận Al-Nusra, một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tại Syria, chiếm được 2 căn cứ quan trọng ở tỉnh Tây Bắc Idlib, đã có gần 200 người của cả 2 phía thiệt mạng trong 24 giờ đồng hồ qua.

Đã có gần 200 người thiệt mạng trong 24 giờ qua sau khi một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tại Syria, chiếm được 2 căn cứ quan trọng ở Tây Bắc Syria.

Theo đó, Mặt trận Al-Nusra, đã chiếm được 2 căn cứ quan trọng ở tỉnh Tây Bắc Idlib từ lực lượng chính phủ, và những người thiệt mạng đều thuộc cả 2 phía.

Thông tin trên được đưa ra bởi Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 16/12. Theo SOHR, các phiến quân của Mặt trận Al-Nusra cũng đã bắt giữ ít nhất 120 binh sĩ của lực lượng chính phủ.

Việc chiếm giữ 2 căn cứ quân sự trọng yếu Wadi al-Deif và Hamidiyeh hôm 15/12 đã giúp các phần tử thánh chiến kiểm soát hầu hết tỉnh Idlib, phía Tây Bắc Syria.


TN