11:15 04/11/2012

Galaxy Note II 'trúng quả', iPad mini bị 'ghẻ lạnh'

Tập đoàn Điện tử Samsung thông báo đã bán được 3 triệu chiếc điện thoại thông minh Galaxy Note II trên toàn cầu trong vòng chưa đầy hai tháng kể từ khi siêu phẩm này "lên kệ" vào cuối tháng 9/2012.

Tập đoàn Điện tử Samsung ngày thông báo đã bán được 3 triệu chiếc điện thoại thông minh Galaxy Note II trên toàn cầu trong vòng chưa đầy hai tháng kể từ khi siêu phẩm này "lên kệ" vào cuối tháng 9/2012.


Galaxy Note II và iPad mini. Ảnh Internet


Galaxy Note II được bán trên khoảng 100 quốc gia và đã được tiêu thụ nhanh hơn so với phiên bản trước, thậm chí Samsung cho rằng nó có thể sẽ tăng gấp ba lần so với phiên bản Galaxy Note. Trước đó, Galaxy Note cũng đã bán được 2 triệu chiếc trong vòng 3 tháng sau khi ra mắt tháng 11/2011.

 

Hiện doanh số bán Galaxy Note II vẫn đang tăng mạnh tại các thị trường châu Âu, châu Á và Mỹ.

 

Hôm 2/11, tập đoàn Apple cũng khởi động đợt bán sản phẩm iPad mini tại thị trường châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Xinhgapo, Hồng Công và Ôxtrâylia...


iPad mini có màn hình rộng 7,9 inch, nhỏ hơn phiên bản đầu tiên có màn hình 9,7 inch. Tuy nhiên, sản phẩm máy tính bảng nhỏ gọn của Apple ngay khi lên kệ đã bị chê giá quá đắt trong khi màn hình hiển thị kém hơn các máy tính dòng 7 inch khác, cộng với bộ vi xử lý cũ A5, không mạnh như bộ vi xử lý được trang bị cho iPad 4 và iPhone 5.


Người tiêu dùng tại các thị trường trên đã tỏ ra không mấy mặn mà với sự kiện này. Chỉ có khoảng 300 người xếp hàng bên ngoài trung tâm bán hàng chính của Apple ở Tôkyô. Số người chờ đợi trở thành những chủ nhân đầu tiên của iPad mini tại Xingapo cũng giảm mạnh so với các phiên bản trước.

 

Apple được coi là đối thủ cạnh tranh lớn với Samsung trong lĩnh vực máy tính bảng và điện thoại thông minh. Hai tập đoàn hiện đang dính vào một vụ kiện về bằng sáng chế tại 10 quốc gia, trong đó có Mỹ và Đức với những lời cáo buộc lẫn nhau là đã bị đối thủ ăn cắp thiết kế và công nghệ.

 

Hồi tháng 8, Samsung bị yêu cầu phải bồi thường thiệt hại 1,05 tỷ USD cho Apple do đã sao chép bất hợp pháp các tính năng của iPhone và iPad cho mẫu điện thoại Galaxy S. Tuy nhiên, sau đó, một tòa án ở Nhật Bản đã bác bỏ lời cáo buộc của Apple.

 

 

TTXVN/Tin Tức