01:09 13/01/2015

Ga tàu điện ngầm Washington ngập khói, 1 người chết ngạt

Một người phụ nữ đã thiệt mạng và hai người khác đang trong tình trạng nguy kịch sau khi khói tràn ra ga tàu điện ngầm L’Enfant Plaza ở Washington, DC.

Một người phụ nữ đã thiệt mạng và hai người khác đang trong tình trạng nguy kịch sau khi khói tỏa tràn ngập  ga tàu điện ngầm L’Enfant Plaza ở Washington, DC. Ga tàu đã được sơ tán và tạm thời đóng cửa hoạt động sau sự cố.

Video khói ngập trong ga tàu điện ngầm:




“Chúng tôi vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ rò rỉ khói”, Tổng giám đốc hệ thống tàu điện ngầm DC ông Richard Sarles cho biết.


Nhiều hành khách bị mắc kẹt trong khoang tàu ngập khói.

Khoang tàu tối om và ngập khói, khiến nhiều hành khách hoảng loạn và bị thương.


Ga tài điện ngầm L’Enfant đã được sơ tán lúc 3h30 chiều 12/1 giờ địa phương. Nhiều tuyến đường đã tạm thời dừng hoạt động như tuyến Vàng và Xanh lá vì phải dừng tàu tại ga này.



Công tác cứu hộ, lính cứu hỏa và nhân viên y tế kịp thời có mặt để giúp đỡ những người bị thương, song một người phụ nữ vẫn không may thiệt mạng.


Một người phụ nữ chưa rõ danh tính đã thiệt mạng trong vụ tràn khói trong ga tàu điện ngầm. Thêm vào đó, cũng có hai hành khách khác bị thương và trong tình trạng nguy kịch đang được cấp cứu ở Bệnh viện George Washington. Theo tờ Washington Post, 40 người khác đã được chuyển tới Bệnh viện Đại học Howard, và 20-25 người đang ở Trung tâm y tế Washington để chữa trị. Khói được ghi nhận tràn ra trong ga tàu điện ngầm L’Enfant Plaza sau khi một con tàu bị hỏng và mắc kẹt trong nhà ga.


Hành khách được cứu thoát ra ngoài sau sự cố.


Các  nhà chức trách đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc.


Hồng Hạnh (theo RT)