04:17 19/04/2015

'Furious 7' vượt mặt 'Avatar' cán mốc 1 tỷ USD nhanh nhất

"Furious 7" đã trở thành bộ phim đạt mức doanh cán mốc 1 tỷ USD nhanh nhất từ trước tới nay.

Theo trang tin Deadline, bộ phim "Furious 7" của hãng phim Mỹ Universal đã chính thức đạt doanh thu 1 tỷ USD trên toàn cầu, trở thành bộ phim đạt mức doanh thu này nhanh nhất từ trước tới nay.

Cụ thể, bộ phim trên đã cán mốc doanh thu 1 tỷ USD chỉ trong vòng 17 ngày, trong khi kỷ lục trước đó thuộc về "Avatar" - có doanh thu 1 tỷ USD sau 19 ngày công chiếu.

Một cảnh trong phim "Furious 7".


Hai bộ phim "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2" (Harry Potter và bảo bối tử thần, phần 2) và phim "The Avengers" (Biệt đội siêu anh hùng) cũng cán mốc 1 tỷ USD trong cùng thời điểm giống "Avatar".

"Furious 7" không chỉ là phim kiếm được 1 tỷ USD nhanh nhất mà còn là phim đầu tiên của hãng Universal cán mốc 1 tỷ USD khi chiếu rạp.

Phim còn lại của Universal là "Jurassic Park" tuy cũng đạt mức doanh thu 1 tỷ USD, nhưng con số doanh thu này lại được tính gộp cả doanh số phát hành lại phim dưới định dạng 3D hồi năm 2013. Trong khi đó, "Furious 7" không cần phải "thêm nếm" như vậy.

Tổng doanh số của "Furious 7" chắc chắn sẽ còn gia tăng do phim có lịch chiếu rạp khá dài. Theo tờ The Hollywood Reporter, phim có thể thu về 1,3 tỷ USD khi khép lại hoạt động chiếu rạp. Điều này sẽ đưa "Furious 7" vào top 5 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Danh sách này hiện gồm có "Frozen" đứng thứ 5 với 1,2 tỷ USD; "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2" đứng thứ 4 với 1,3 tỷ USD ;và "The Avengers" đứng thứ 3 với 1,5 tỷ USD; Avatar vẫn nắm ngôi đầu với 2,7 tỷ USD.

Để tiện so sánh, tập phim trước đó trong loạt phim "Fast and Furious" là "Fast and Furious 6" đã mang về 778 triệu USD sau 105 ngày công chiếu, còn tập phim đầu tiên ra mắt hồi năm 2001 chỉ thu về hơn 200 triệu USD.


TTXVN/Tin tức