07:16 11/07/2014

FIFA bác kháng án với Luis Suarez

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ngày 10/7 đã bác bỏ kháng án của Liên đoàn bóng đá Uruguay về án phạt cấm thi đấu đối với tiền đạo ngôi sao Luis Suarez.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ngày 10/7 đã bác bỏ kháng án của Liên đoàn bóng đá Uruguay về án phạt cấm thi đấu đối với tiền đạo ngôi sao Luis Suarez. Theo đó, nếu muốn tiếp tục kháng án, cầu thủ hiện đang có vai trò chủ chốt tại câu lạc bộ Liverpool (Anh) cùng Liên đoàn bóng đá Uruguay có thể tiếp tục "cầu cứu" Tòa án Trọng tài thể thao.

Cổ động viên Uruguay và tấm hình của tiền đạo Luis Suarez. Ảnh: AFP/TTXVN


FIFA đã tuyên bố cấm thi đấu 9 trận quốc tế đối với tiền đạo đội tuyển Urugoay Luis Suarez vì hành vi cắn vào vai hậu vệ Italy Giorgio Chiellini trong cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này ở lượt trận cuối cùng bảng D - World Cup 2014 tối 24/6 vừa qua. Ngoài ra, cầu thủ này cũng bị cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 4 tháng và nộp phạt hành chính 100.000 franc Thụy Sĩ.

Tuyên bố của FIFA nêu rõ Luis Suarez đã vi phạm đoạn 1 điều 48 và điều 57 Bộ luật kỷ luật của FIFA và một hành vi như vậy sẽ không được dung thứ trên bất kỳ sân cỏ nào, đặc biệt là tại World Cup nơi hàng triệu cặp mắt khán giả dõi theo các ngôi sao trên sân cỏ.

Nếu án phạt của FIFA không thay đổi, Suarez sẽ buộc phải vắng mặt trong giai đoạn đầu giải Ngoại hạng Anh với Liverpool. Ngoài ra, lệnh cấm tham gia trong 9 trận đấu bóng đá quốc tế cũng khiến đội tuyển Uruguay không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực này tại Copa America 2015.

Hiện cũng đang có thông tin cho rằng Luis Suarez đang chuẩn bị ký hợp đồng thi đấu với gã khổng lồ Barcelona của Tây Ban Nha, sau khi Barca hoàn tất thương vụ chuyển nhượng tiền đạo ngôi sao Alexis Sanchez của tuyển Chile cho CLB Arsenal của Anh.


Văn Huy