05:09 26/05/2012

Festival truyện tranh tại Hà Nội

Festival truyện tranh lần thứ 3 tại Việt Nam sẽ diễn ra từ 31/5 đến 8/6 tại Thư viện Hà Nội với nhiều hoạt động thú vị dành cho công chúng yêu thích truyện tranh. Thông tin do Ban tổ chức là Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng cung cấp ngày 26/5 tại Hà Nội.


Festival truyện tranh lần thứ 3 tại Việt Nam sẽ diễn ra từ 31/5 đến 8/6 tại Thư viện Hà Nội với nhiều hoạt động thú vị dành cho công chúng yêu thích truyện tranh. Thông tin do Ban tổ chức là Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng cung cấp ngày 26/5 tại Hà Nội.

 

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Festival truyện tranh diễn ra ở Hà Nội, được coi là sự kiện văn hoá hấp dẫn với giới sáng tác và độc giả yêu mến truyện tranh. Đồng thời đáp ứng nhu cầu, mong muốn tăng cường giao lưu, giới thiệu văn hoá các dân tộc thông qua ngôn ngữ truyện tranh.

Festival truyện tranh quốc tế lần thứ II- 2011 thu hút sự chú ý của bạn đọc trẻ tuổi. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

 

Ở Festival truyện tranh năm 2012 sẽ có 2 triển lãm đặc sắc gồm “Du hành trong nền nghệ thuật thứ 9: Truyện tranh của Wallonie-Bruxelles” giới thiệu tới công chúng tác phẩm của hơn 40 họa sỹ truyện tranh bậc thầy của Bỉ và triển lãm “Từ ý tưởng tới tác phẩm truyện tranh” của Việt Nam.

 

Triển lãm “Từ ý tưởng tới tác phẩm truyện tranh” trưng bày hơn 30 bức tranh của 11 tác giả là các họa sĩ trẻ Việt Nam, đồng thời cũng là các tác giả kịch bản truyện tranh. Các tác phẩm đều là những sáng tác chủ đề tự do.

 

Họa sỹ Phạm Quang Vinh, Giám đốc nhà xuất bản Kim Đồng cho hay: Triển lãm của các họa sỹ trong nước lần này là một bước đi chuyên nghiệp, nổi bật, bước phát triển về chất trong sáng tác truyện tranh của Việt Nam. Đây là kết quả nổi bật sau khi có sự hướng dẫn về kỹ năng sáng tác của các tác giả truyện tranh nổi tiếng người Bỉ trong 2 kỳ festival trước đó.

 

Trong khuôn khổ Festival sẽ có 2 hội thảo: “Hội thảo về truyện tranh” với diễn giả - khách mời đặc biệt là Giám đốc Trung tâm Truyện tranh Bỉ, ông Jean Auquier, người được coi là “cha đẻ” của Festival Truyện tranh tại Việt Nam và hội thảo về kỹ năng sáng tác dành riêng cho các họa sỹ Việt Nam làm việc với họa sĩ Jean-Claude Servais. Ông là tác giả của nhiều album truyện tranh mà các câu chuyện phần lớn đều diễn ra tại khu rừng Ardenne của Bỉ, mảnh đất của sự huyền thoại và phiêu lưu.

 

 

Thanh Giang