06:07 18/06/2015

FED nhiều khả năng tăng lãi suất trong năm 2015

Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã giảm dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng nhiều khả năng vẫn tăng lãi suất cơ bản trong 2015.

Trong một bước đi được nhìn nhận là “lạc quan nhưng thận trọng”, ngày 17/6 Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho biết đã hạ mức dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng nhiều khả năng cơ quan này vẫn lần đầu tiên tăng lãi suất cơ bản trong năm 2015. 


Trụ sở Cục dự trữ liên bang Mỹ tại Washington, D.C.


Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo về chính sách công bố ngày 17/6 của FED cho biết kinh tế Mỹ sau ba tháng đầu năm thụt lùi, nay đang trở lại đà phát triển ở mức khiêm tốn. Tính chung cả năm 2015, tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của kinh tế Mỹ dự báo có thể chỉ đạt từ 1,8% đến 2,0%. Mức dự báo này giảm mạnh so với mức dự báo tăng GDP từ 2,3% đến 2,7% FED đưa ra trong tháng 3 vừa qua. Đây là lần thứ hai kể từ tháng 12/2014 FED hạ mức dự báo tăng GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo báo cáo của FED, thị trường lao động Mỹ tiếp tục duy trì được đà cải thiện, nhưng tỷ lệ thất nghiệp đến cuối năm 2015 có thể vẫn ở mức 5,3% so với dự báo 5,1% hồi tháng 3. Tỷ lệ lạm phát ở Mỹ hiện vẫn ở mức thấp, nhưng dự báo sẽ tăng dần lên mức 2,0% như mục tiêu trung hạn mà FED đã và đang nhắm tới.

Về khả năng lần đầu tiên tăng lãi suất cơ bản hiện ở mức gần như bằng 0 được áp dụng từ tháng 12/2008 đến nay, FED cho biết quyết định cuối cùng còn tùy thuộc vào hai yếu tố chính: thị trường lao động tiếp tục được cải thiện và lạm phát tăng dần lên mức FED mong muốn. Ở thời điểm hiện tại có tới 15 trong 17 quan chức trong ban lãnh đạo FED vẫn giữ nguyên chủ trương sẽ lần đầu tiên tăng lãi suất cơ bản trong năm 2015, nhiều khả năng vào thời điểm cuối năm. Một số chuyên gia dự báo thời điểm thích hợp nhất FED có thể tăng lãi suất là vào tháng 9/2015.

Kinh tế Mỹ trong ba tháng đầu năm 2015 giảm ở mức -0,7% trong khi tỷ lệ thất nghiệp hiện nay là 5,4%, thấp nhất trong 8 năm qua. Mục tiêu của FED là giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống mức 5,0% đến 5,2%.

* Báo cáo của FED chi phối thị trường vàng, dầu

Cuối phiên giao dịch ngày 17/6 trên thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 1.187,76 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 8/2015 hạ 4,10 USD/ounce và chốt phiên ở mức 1.176,80 USD/ounce.

Theo các chuyên gia phân tích, tâm lý trên thị trường bị chi phối bởi nhận định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về triển vọng lãi suất tại nước này.

Chủ tịch FED Janet Yellen. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một bước đi được nhìn nhận là “lạc quan nhưng thận trọng”, ngày 17/6 FED đã hạ thấp mức dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng nhiều khả năng vẫn lần đầu tiên tăng lãi suất cơ bản trong năm 2015.

Báo cáo về chính sách công bố ngày 17/6 của FED cho hay kinh tế Mỹ sau ba tháng đầu năm tăng trưởng âm, nay đang trở lại đà phát triển ở mức khiêm tốn, do vậy tốc độ tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong cả năm 2015 dự báo có thể chỉ đạt từ 1,8-2,0%. Những con số này giảm mạnh so với mức dự báo tăng GDP từ 2,3-2,7% mà FED đưa ra hồi tháng Ba vừa qua. Đây là lần thứ hai kể từ tháng 12/2014 FED hạ dự báo tăng GDP của nền kinh tế Mỹ.

Báo cáo của FED cho biết quyết định lần đầu tiên kể từ tháng 12/2008 tăng lãi suất cơ bản (hiện ở mức gần bằng 0) giờ đây còn tùy thuộc vào hai yếu tố chính là sự cải thiện tiếp tục của thị trường lao động và lạm phát tăng dần lên mức FED mong muốn.

* Giá dầu biến động ngược chiều

Mặc dù giá dầu thế giới đã thu hẹp đà giảm so với phiên trước song trong phiên giao dịch ngày 17/6, dầu Brent và dầu ngọt nhẹ New York vẫn biến động trái chiều, sau khi nhà đầu tư nhận được báo cáo chính sách của FED.

Đồng bạc xanh tiếp tục mất giá so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt sau tuyên bố của FED, với mức giảm khoảng 0,6%. Đây là nhân tố hỗ trợ giá dầu thô. Bên cạnh đó, những lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp và những tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của châu Âu đã tạo sức ép giảm lên thị trường năng lượng.

Kết thúc phiên này, tại thị trường NewYork, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 7/2015 giảm nhẹ 5 xu Mỹ, xuống 59,92 USD/thùng, sau khi dao động trong khoảng 58,85-61,38 USD/thùng trong phiên. Trong khi đó, tại thị trường London (Anh), giá dầu Brent Biển Bắc lại tăng 17 xu lên 63,87 USD/thùng, với mức dao động trong phiên là 62,60- 65,47 USD/thùng. Mức chốt phiên của giá dầu Brent hiện vẫn thấp hơn mức đóng cửa trung bình của 50 phiên giao dịch gần nhất (64,16 USD/thùng).

Ngoài ra, giá các sản phẩm lọc dầu kỳ hạn cũng sụt giảm trong phiên này, sau khi Chính phủ Mỹ vừa công bố một báo cáo cho thấy dự trữ xăng của nước này bất ngờ tăng 460.000 thùng vào tuần trước.


TTXVN/Tin tức