12:14 01/12/2014

FARC hối thúc chính phủ ngừng bắn

Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) một lần nữa kêu gọi chính phủ chấp thuận đề xuất ngừng bắn, vì cho rằng đàm phán hòa bình trong khi hai bên tiếp tục nổ súng là điều vô lý.

Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) ngày 30/11 một lần nữa kêu gọi chính phủ chấp thuận đề xuất ngừng bắn, vì cho rằng đàm phán hòa bình trong khi hai bên tiếp tục nổ súng là điều vô lý.

 

Trong thông cáo báo chí về việc FARC trả tự do cho tướng Alzate cùng hai cộng sự cấp dưới, nhóm du kích cánh tả này cho rằng hai bên cần phải “thiết kế lại luật chơi”, vì tiến trình hòa bình đã tới lúc hai bên thương thuyết những vấn đề quyết định nên không thể bị ảnh hưởng bởi những hành động vội vàng và thiếu suy nghĩ làm trì hoãn quá trình hòa hợp dân tộc, ám chỉ tới quyết định của Tổng thống Juan Manuel Santos đình chỉ các cuộc hòa đàm sau khi FARC bắt sĩ quan cao cấp trên hôm 16/11.

 

Tướng Alzate là tư lệnh một lực lượng đặc nhiệm có tên Titán gồm 2.500 binh sĩ hoạt động tại tỉnh Chocó, nơi ông bị bắt. Đây là một trong 9 đơn vị đặc nhiệm được thành lập tại Colombia nhằm chống lại các lực lượng du kích, các nhóm buôn lậu ma túy và khai thác khoáng sản bất hợp pháp.

 

Bộ trưởng quốc phòng Colombia Juan Carlos Pinzón tiếp tướng Alzate cùng các cộng sự cấp dưới sau khi được trả tự do. Ảnh: Bộ quốc phòng Colombia


Ông Alzate là vị tướng đầu tiên bị FARC bắt giữ trong hơn 50 năm xung đột vũ trang tại Colombia khiến gần 230.000 người thiệt mạng và 5,3 triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

 

Trong khi chính phủ Colombia coi việc bắt giữ ông Alzate là một vụ bắt cóc, FARC khẳng định ông Alzate là một tù binh vì vị tướng này chỉ huy một lực lượng chống các nhóm nổi dậy, và bị bắt tại một khu vực chiến sự.

 

Theo FARC, việc Tổng thống Santos tuyên bố tiến hành cuộc chiến không đội trời chung chống lại FARC trong khi hai bên đàm phán hòa bình, nhưng lại đòi lực lượng này không được “đụng” tới các binh sẽ và tướng lĩnh của chính phủ, là điều không thể chấp nhận được.

 

Thông cáo của đoàn đàm phán hòa bình của FARC tại Cuba chỉ rõ việc ngừng bắn sẽ ngăn bất kỳ hành động quân sự nào trên chiến trường có thể được dùng để bao biện cho việc đình chỉ các cuộc thương thảo nhằm đạt được nền hòa bình mà dân tộc Colombia đang khát khao.

 

FARC kêu gọi chính phủ dẹp bỏ sự vô lý của việc một mặt chính phủ đàm phán để đạt được hòa hợp dân tộc và thừa nhận những nạn nhân của cuộc xung đột vũ trang, nhưng mặt khác lại tiếp tục nổ súng và áp dụng chính sách kinh tế tự do mới gây ra tình trạng khốn cùng và kích động chiến tranh.

 

Ngay từ ngày khởi động đàm phán cách đây 2 năm tại La Habana (Cuba), FARC đã đề xuất ngừng bắn song phương, tuy nhiên đề nghị này bị Tổng thống Santos bác bỏ vì cho rằng nhóm du kích tận dụng ngừng bắn để trì hoãn đàm phán và củng cố lực lượng. Mặc dù vậy, FARC đã vài lần đơn phương ngừng bắn.

 

Trong một thông cáo được công bố ngày 30/11, Tổng thống Santos một lần nữa bác đề xuất ngừng bắn do FARC đưa ra, vì theo ông đàm phán nhưng không ngừng bắn là “cách thức tốt nhất để bảo toàn tiến trình hòa bình”. Nhà lãnh đạo này cho biết phái đoàn đàm phán của chính phủ sẽ tới Cuba trong ngày 1/12.

 

Trong khi đó, ông Humberto de la Calle, trưởng đoàn đàm phán của chính phủ, cho hay chỉ một phần của phái đoàn sẽ tới La Habana để có cuộc gặp trong hai ngày các nhà thương thuyết của FARC và đại diện của các nước bảo trợ tiến trình hòa bình để đánh giá những vụ việc vừa diễn ra khiến tiến trình thương thảo bị trì hoãn.

 

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)