06:10 27/06/2011

FAO có tổng giám đốc mới

Ngày 27/6, cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Braxin Jose Graziano da Silva đã được đại diện 180 nước thành viên Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) bầu làm người đứng đầu tổ chức này.

Ngày 27/6, cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Braxin Jose Graziano da Silva đã được đại diện 180 nước thành viên Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) bầu làm người đứng đầu tổ chức này.

Tổng giám đốc mới của FAO, ông Jose Graziano da Silva. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Graziano da Silva đã trúng cử trong cuộc bỏ phiếu vòng 2, vượt qua 5 ứng cử viên khác để trở thành người Nam Mỹ đầu tiên đảm nhận chức Tổng Giám đốc FAO. Ông sẽ thay ông Jacques Diouf, người đã đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc FAO suốt 18 năm qua.

Phát biểu sau khi được bầu, ông Graziano da Silva đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc chia sẻ tầm nhìn chung toàn cầu và thu hẹp khoảng cách giữa các quan điểm khác nhau để cải thiện quá trình hoạch định chính sách lương thực và nông nghiệp của FAO. Ông cam kết thúc đẩy cải tổ FAO, trong đó đặt trọng tâm ưu tiên trong các chương trình của FAO là châu Phi, thúc đẩy hợp tác Nam - Nam và vai trò trung tâm của tổ chức này trong quản lý nguồn nước và nguồn tài nguyên biển của thế giới.

Với ngân sách hàng năm lên tới 1 tỷ USD, FAO là một trong những cơ quan của Liên hợp quốc có nhiệm vụ giảm số người đói trên toàn cầu. Theo số liệu của FAO, số người bị đói trên thế giới hiện đã lên tới gần 1 tỷ người, chủ yếu ở các nước đang phát triển. Trong bối cảnh giá lương thực được dự báo tiếp tục tăng trong năm 2012, nhiều người đang kêu gọi FAO cải tổ bộ máy, giảm những khoản chi không cần thiết và tập trung thúc đẩy các dự án giảm đói nghèo trên toàn cầu.

TTXVN/Tin tức