10:09 14/10/2012

Falcao: Trung phong xuất sắc nhất thế giới

Một cú đúp mới trong chiến thắng 2-0 trước Paragoay đã khẳng định tiền đạo Radamel Falcao của Colombia đang là số 9 đẳng cấp nhất thế giới hiện nay.

Một cú đúp mới trong chiến thắng 2-0 trước Paragoay đã khẳng định tiền đạo Radamel Falcao của Colombia đang là số 9 đẳng cấp nhất thế giới hiện nay.


Không có gì phải bàn cãi. Radamel Falcao Garcia tiếp tục chứng tỏ việc phải sống dưới cái bóng của Leo Messi và Cristiano không ngăn cản được sự nổi lên của anh qua mỗi trận đấu như là một trung phong thực thụ, xuất sắc nhất thế giới hiện nay.


Nạn nhân mới nhất của anh là Paragoay, trong trận đấu vòng loại World Cup 2014, khu vực Nam Mỹ. “Mãnh hổ” lại một lần nữa mang lại chiến thắng cho đội bóng của xứ sở cà phê trong một cuộc đối đầu khó khăn mà cho đến hết hiệp một tỷ số vẫn là 0-0. Nhưng vẫn như thường lệ, chính anh mới là người phá vỡ thế bế tắc.


Bảy phút sau khi hiệp hai bắt đầu, tiền đạo cắm nhận được bóng trong vòng cấm địa và chỉ bằng một động tác lừa bóng đơn giản anh đã làm cho hậu vệ đối phương tạo cho mình một khoảng trống vừa đủ để tung ra một cú sút trái phá từ chân trái, bóng đập xà ngang và dội trong vạch vôi, đem lại bàn thắng đầu tiên cho Colombia.



Falcao trong màu áo ĐTQG Colombia. Ảnh: Getty.


“Cái chân phải của tôi bắt đầu ghen tỵ với những bàn thắng tôi làm bằng chân trái”, cầu thủ người Colombia nói đùa sau trận đấu. Mà đâu có phi lý, bởi vì bàn thắng thứ hai cũng tương tự như bàn thứ nhất, đều bắt đầu từ một lừa bóng bằng chân phải và kết thúc bằng cái chân trái tuyệt vời, dù chưa bằng cái chân trái huyền diệu của Messi hay Maradona. Đó là phút thứ 89 và trận đấu với Paragoay đã được quyết định.


Cứ mỗi trận đấu, Falcao lại nổi lên như nhân vật chính của cả CLB Atletico de Madrid và ĐTQG Colombia, một cái tên đáng nể ở khu vực Nam Mỹ, bên cạnh những Brazil, Argentia và Urugoay. Không có sự ngơi nghỉ một phút nào cho các hàng thủ đối phương.


Nguy hiểm chết người trong vòng cấm, Falcao hàng ngày đang chứng tỏ anh là giải pháp thực tế nhất để kết thúc sự thay nhau làm bá chủ thế giới từ 2009 đến nay giữa Messi và Ronaldo, và tạo ra một cuộc đua tam mã tới các danh hiệu Pichichi và QBV.


Chơi cực kỳ ổn định và luôn có mặt ở những trận đại chiến, anh là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa chiến thắng cho Atletico de Madrid tại các trận chung kết Europa League 2011 và 2012 và Siêu cúp châu Âu trước Chelsea.


Falcao thực hiện vai trò thủ lĩnh một cách tự nhiên như hơi thở trên sân cỏ, nhờ tài năng và phẩm chất của mình. Và ở đầu mùa bóng này, anh đã có tổng cộng 16 bàn thắng tại các đấu trường Siêu Cúp châu Âu, Liga Tây Ban Nha và các trận đấu quốc tế cùng ĐTQG. Con “mãnh hổ” vẫn tiếp tục gầm vang.



Lưu Bảo Châu