05:10 04/05/2012

Facebook tự định giá 96 tỉ USD

Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook tự định giá công ty của mình lên đến 96 tỉ USD trong lần chào bán cổ phiếu ra công chúng lần này, trở thành công ty Internet có giá trị tài sản lớn nhất khi lên sàn.

Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook tự định giá công ty của mình lên đến 96 tỉ USD trong lần chào bán cổ phiếu ra công chúng lần này, trở thành công ty Internet có giá trị tài sản lớn nhất khi lên sàn.

Ảnh minh họa, nguồn Internet

Facebook và các cổ đông dự định bán khoảng 337,4 triệu cổ phiếu với giá từ 28 USD đến 35 USD. Với mức giá cao nhất, công ty Menlo Park có trụ sở tại California, một cổ đông của Facebook, có thể thu về 11,8 tỉ USD, so với mức 2,8 tỉ USD mà công ty T-Online International AG của Đức Việc định giá này sẽ làm tăng giá trị tài sản của Facebook lên 24 lần trong 12 tháng tính đến ngày 31/3, so với 5 lần của Google.

Facebook hiện có hơn 900 triệu người sử dụng trên toàn thế giới. Tổng giám đốc điều hành của công ty, Mark Zuckerberg, chỉ mới 27 tuổi.

Công ty từng tự định giá cho lần chào bán này là 100 tỉ USD. Với mức định giá này, Facebook có thể đã có mức vốn trên thị trường bằng khoảng một nửa so với gã khổng lồ Google.

Trong đợt IPO lần này, Facebook chào bán 180 triệu cổ phiếu, trong khi các cổ đong khác như Accel Partners và Digital Sky Technologies chào bán 157,4 triệu. Cá nhân Zuckerberg chào bán 30,2 triệu trong số 533,8 triệu cổ phiếu đang nắm giữ.

Facebook nộp đơn xin chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 1/2. Cổ phiếu của công ty sẽ được niêm yết trên sàn Nasdaq với mã FB.

 

Đỗ Thúy (P/v TTXVN tại Mỹ)