05:10 18/05/2012

Facebook có giá trị 104 tỷ USD sau IPO

Mạng xã hội Facebook sẽ chính thức lên sàn chứng khoán trong sáng 18/5 (giờ Mỹ), với mức giá khởi điểm được chốt là 38 USD/cổ phiếu. Với giá này, tổng giá trị vốn hóa thị trường của Facebook sẽ là 104 tỉ USD.

Mạng xã hội Facebook sẽ chính thức lên sàn chứng khoán trong sáng 18/5 (giờ Mỹ) trong một cuộc bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được coi là "khủng", với mức giá khởi điểm được chốt là 38 USD/cổ phiếu. Với giá này, tổng giá trị vốn hóa thị trường của Facebook sẽ là 104 tỉ USD.

 

Facebook sẽ trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ khi IPO. Ảnh Internet.

 

Theo Reuters, ở mức giá 38 USD/cổ phiếu, khi đợt IPO này hoàn tất, với 421,2 triệu cổ phiếu bán ra, Facebook sẽ thu về được khoảng 16 tỉ USD từ các nhà đầu tư thay vì chỉ là 12 tỉ USD như dự kiến ban đầu. Cũng theo mức giá này, giá trị vốn hóa thị trường của Facebook lên tới 104 tỉ USD, đưa mạng xã hội chỉ mới 8 năm tuổi và có tới hơn 800 triệu thành viên này trở thành công ty có giá trị vốn hóa cao nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ ở thời điểm IPO.

 

Giá trị thị trường của Facebook chỉ bằng một nửa so với Google Inc. - hiện đang có giá trị hơn 200 tỷ USD (tăng gấp gần 9 lần sau 8 năm kể từ khi lên sàn chứng khoán). Nếu đạt tốc độ tăng trưởng tương tự, Facebook sẽ đạt giá trị 920 tỷ vào năm 2020.

 

Với CEO Mark Zuckerberg, đợt IPO này đã giúp anh trở thành tỷ phú giàu thứ 29 thế giới bởi lượng cổ phần anh nắm giữ hiện được định giá tới 19,1 tỷ USD. Theo Bloomberg, với khối tài sản khổng lồ này, Mark vượt qua các bậc “đàn anh” Sergey Brin và Larry Page, những người sáng lập ra Google.

 

 T.H