06:15 18/06/2014

Fabio Coentrao chia tay World Cup vì chấn thương

Hậu vệ trái Fabio Coentrao của Bồ Đào Nha sẽ không thể tiếp tục thi đấu tại World Cup 2014 do bị chấn thương bắp đùi nghiêm trọng trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức.

Theo Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, hậu vệ trái Fabio Coentrao sẽ không thể tiếp tục thi đấu tại World Cup 2014 do bị chấn thương bắp đùi nghiêm trọng trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức.

Cầu thủ 26 tuổi hiện đang chơi cho câu lạc bộ Real Madrid này tâm sự: "Đây là thời điểm rất đáng buồn đối với tôi, tôi muốn quên đi điều này càng sớm càng tốt. Giờ đây tôi không thể làm gì để giúp đội tuyển. Tôi cần sớm bình phục chấn thương để trở lại thi đấu cho CLB Real Madrid". Nhiều khả năng vị trí của Coentrao sẽ được thay thế bằng Andre Almeida trong lượt trận thứ 2 của Bồ Đào Nha tại vòng bảng - gặp tuyển Mỹ vào lúc 5h ngày 23/6.

Cũng trong trận ra quân phơi áo 0-4 trước "Cỗ xe tăng" Đức, thủ môn Rui Patricio và tiền đạo Hugo Almeida của Bồ Đào Nha cũng đã gặp chấn thương. Tuy vậy, cả hai sẽ vẫn có thể tiếp tục thi đấu tại World Cup.

Hậu vệ đội Bồ Đào Nha Fabio Coentrao (giữa) đau đớn khi rời sân trên cáng cứu thương. Ảnh: AFP - TTXVN


* Rooney đề nghị được tập luyện cùng các cầu thủ dự bị


Thông tin tiền đạo Wayne Rooney của đội tuyển Anh tập luyện cùng các cầu thủ dự bị vào ngày 16/6 đã tạo nên những tin đồn từ giới truyền thông rằng anh có thể sẽ không được đá chính trong trận gặp Uruguay trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 của bảng D sắp tới.

Để đính chính thông tin này, trong một tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, Liên đoàn bóng đá Anh cho biết việc tập luyện cùng các cầu thủ dự bị là do yêu cầu của chính Rooney sau trận thua trước Italy, nhằm duy trì thể lực giữa các trận đấu.

Trong khi đó, trợ lý huấn luyện viên đội tuyển Anh Gary Neville ca ngợi việc Rooney sẵn sàng thi đấu ở vị trí cánh trái và cho rằng ông Hodgson hoàn toàn có thể vui mừng về màn trình diễn của cậu học trò trong trận đấu với Italy. "Rooney từng thi đấu ở cánh trái tại CLB Manchester United. Cậu ấy là một đồng đội tốt. Rooney luôn hy sinh bản thân vì đội tuyển. Không ai trong ban huấn luyện nghĩ rằng Rooney đã có một trận đấu tồi".


Đăng Nguyễn