06:08 13/06/2012

EURO 2012: Xung đột đẫm máu giữa CĐV Nga - Ba Lan

Ngày 12/6, cảnh sát chống bạo động ở Ba Lan đã phải sử dụng hơi cay và súng bắn đạn cao su để giải tán cuộc xung đột đẫm máu giữa các cổ động viên của Ba Lan và Nga ngay trước trận đấu của đội tuyển hai nước tại vòng chung kết EURO 2012.

Ngày 12/6, cảnh sát chống bạo động ở Ba Lan đã phải sử dụng hơi cay và súng bắn đạn cao su để giải tán cuộc xung đột đẫm máu giữa các cổ động viên của Ba Lan và Nga ngay trước trận đấu của đội tuyển hai nước tại vòng chung kết EURO 2012.


Truyền hình Ba Lan đã chiếu hình ảnh những nhóm thanh niên quá khích đeo mặt nạ tấn công lại cảnh sát bằng gạch đá, chai lọ và pháo sáng, một người đàn ông đã nằm bất tình trên đường.


Theo thông báo ban đầu của cảnh sát Ba Lan, ít nhất 100 người đã bị bắt, trong đó phần lớn là người Ba Lan, và 10 người bị thương cần điều trị y tế.


Niềm vui của các cầu thủ đội tuyển Ba Lan sau khi tiền vệ Jakub Blaszczykowski ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Nga trong trận đấu vòng bảng Euro 2012 ngày 12/6 . Ảnh: AFP/TTXVN


 

Bạo động nổ ra khi hàng nghìn cổ động viên Nga diễu hành trên các đường phố ở thủ đô Vácxava và vượt qua sông Vixtula để tới sân vận động quốc gia. Các nhóm cổ động viên của hai nước đã có hành động khiêu khích lần nhau, sau đó hai bên lao vào ấu đả bất chấp sự can thiệp của cảnh sát.


Uớc tính khoảng 20 nghìn cổ động viên Nga đã có mặt tại Vácxava để cổ vũ cho đội tuyển Nga trước trận đấu gặp đội chủ nhà Ba Lan, trong đó khoảng 10 nghìn cổ động viên có vé vào sân xem trực tiếp.


Các cổ động viên Nga đã gây ấn tượng xấu tại EURO 2012 khi liên tục gây ra các vụ tấn công và gây rối. Những vụ ẩu đả mới nhất giữa cổ động viên Nga và Ba lan đã làm dấy nên những lo ngại về tình trạng bạo lực có thể sẽ còn tiếp diễn.

 

TTXVN/ Tin Tức