06:10 11/06/2012

EURO 2012: Nhiều đội bóng trong 'tầm nhắm' xử phạt vì CĐV gây rối

Crôatia trở thành cái tên mới nhất nằm trong tầm ngắm xử phạt của UEFA sau khi một số cổ động viên nước này có những biểu hiện ăn mừng quá khích như đốt lửa, bom khói trong chiến thắng của Crôatia trước Cộng hòa Ailen ở lượt trận đầu bảng C diễn ra rạng sáng 11/6 (theo giờ Việt Nam).

Crôatia trthành cái tên mới nhất nằm trong tầm ngắm xử phạt của UEFA sau khi một số cổ động viên nước này có những biểu hiện ăn mừng quá khích như đốt lửa, bom khói trong chiến thắng của Crôatia trước Cộng hòa Ailenlượt trận đầu bảng C diễn ra rạng sáng 11/6 (theo giờ Việt Nam).

Ngay sau bàn mtỷ số từ rất sớm của Crôatia, có thể thấy rõ ít nhất hai đám lửa bùng lên một khu vực dành cho CĐV đội này trên sân vận động Municipalthành phố Poznan, Ba Lan. Cho dù sau đó ban tổ chức sân kêu gọi người hâm mộ cư xử chừng mực, lại xuất hiện thêm 4 đám lửa nữa và thậm chí một quả bom khói cũng bị châm hỏa gây khói lan cả xuống sân sau khi Crôatia có bàn thứ hainhững phút cuối hiệp 1.

Trong khi đó, Đức và Bồ Đào Nha cũng đang bị UEFA "soi" về cách hành xử của người hâm mộ trên khán đài cũng như của cầu thủ trên sân cỏ sau màn đụng độ giữa hai độibảng B. Đức hạ Bồ Đào Nha 1-0 nhưng Liên đoàn bóng đá Đức đang bị UEFA xem xét xử phạt bi một số CĐV nước này đã ném nhiều vật thể xuống sân. Còn Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đối mặt với án phạt do các cầu thủ trì hoãn bắt đầu hiệp 2. Ngày 14/6, cơ quan kỷ luật của UEFA sẽ xem xét vụ việc.

 

Hành động quá khích của các cổ động viên Nga trên khán đài. Nguồn: Internet.


Nga là đội đầu tiênEURO lần này bị UEFA xem xét điều tra, xử lý sau khi các CĐV Nga ném pháo sáng, giơ những biểu ngữ khiêu khích trong trận gặp Cộng hòa Sécbảng A tại Wroclaw, Ba Lan. Ngoài ra, cảnh sát Ba Lan cũng m một cuộc điều tra riêng về vụ một nhóm CĐV say xỉn, tấn công làm bị thương 4 nhân viên tình nguyện của sân. Cảnh sát Ba Lan đã phát thông tin "truy nã", kèm theo hình ảnh của 6 đối tượng tình nghi người Nga.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nga Sergey Fursenko cam kết sẽ nỗ lực để ngăn chặn bạo lực tái diễn trên khán đài, đồng thời cảnh báo CĐV Nga cần cư xử đúng mực. Theo ông, bất cứ ai liên quan đến những vụ gây rối là "làm mất mặt" nước Nga. Trong khi đó, người đứng đầu Hiệp hội cổ động viên bóng đá Nga Alexander Shprygin lại cho rằng chính các nhân viên sân của Ba Lan châm ngòi vụ tấn công: "Họ tiến đến khu vực CĐV Nga và cố bắt giữ một người trong khi người này không hề có hành động sai trái nào. Những nhân viên đó hành xử thô bạo, có lời lẽ xúc phạm".

Trong một động thái khác, cảnh sát Ba Lan thông báo có hai CĐV Nga bị cấm 2 năm không được có mặt tại các sân bóngBa Lan vì đã không thực hiện những yêu cầu của nhân viên an ninh. Hai CĐV này là một người đàn ông 27 tuổi và một phụ nữ 41 tuổi, mỗi người cũng bị phạt 2.000 zloty (tương đương 575 USD).
Ngày 12/6, Nga sẽ gặp Ba Lanlượt trận thứ hai bảng A trong 90 phút thuộc diện "nguy cơ bạo lực cao" bi sự thù địch giữa CĐV hai đội.


TTXVN/ Tin Tức