05:09 31/05/2012

Euro 2012 hứa hẹn những "bữa tiệc tấn công"

Bản danh sách 16 đội tuyển dự VCK Euro 2012 cho thấy các đội bóng sẽ mang đến Ba Lan và Ucraina một bữa tiệc tấn công đầy màu sắc.

16 đội tuyển dự vòng chung kết Euro 2012 đã gửi danh sách chính thức lên LĐBĐ châu Âu (UEFA). Bản danh sách này cho thấy các đội bóng sẽ mang đến Ba Lan và Ucraina một bữa tiệc tấn công đầy màu sắc.


Trên hành trình bảo vệ ngôi vương, HLV của Tây Ban Nha Vicente del Bosque chỉ có 4 gương mặt mới so với World Cup 2010. Vẫn còn đó 11 người đã từng vô địch cả Euro 2008 và World Cup 2010, gồm: Casillas, Reina, Ramos, Arbeloa, Xavi, Iniesta, Silva, Alonso, Fabregas (ảnh), Torres. Rõ ràng, vị chiến lược gia này sẽ tiếp tục áp dụng lối chơi tấn công quen thuộc đã mang về những thành công vang dội. Tây Ban Nha hẳn sẽ chịu ảnh hưởng ít nhiều, khi mà trong đội hình của họ thiếu vằng Carles Puyol và David Villa.


ĐT Italia cũng đã có nhiều thay đổi so với kỳ Euro trước. Dưới thời Cesare Prandelli, người luôn mang trong mình tư tưởng tấn công, Italia đã sở hữu nhiều cầu thủ có xu hướng tấn công như: Di Natale, Pirlo, Montolivo hay Nocerino... Prandelli muốn các học trò chơi bóng một cách chủ động, linh hoạt ở tuyến giữa với những đường chuyền thông minh chứ không khô cứng như trước đây. Cho dù là nơi sản sinh ra các hậu vệ huyền thoại nhưng đội hình của Italia hiện tại may ra chỉ một mình Chiellini đạt đẳng cấp thế giới. Do đó, chơi phòng ngự càng không thể là chiến lược của Italia.


Hay như đội tuyển Đức, một đội bóng tưởng như tẻ nhạt, cứng nhắc cũng đã có nhiều thay đổi. Ở vòng loại, Đức là 1 trong 2 đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất (34 bàn/10 trận, chỉ đứng sau Hà Lan với 37 bàn). Trong bản danh sách được HLV Joachim Loew chọn, đa số là những cầu thủ chơi thiên về tấn công, điển hình là Mesut Oezil, Mario Gotze hay Toni Kroos…

 

Tuệ Minh