06:14 08/06/2012

EURO 2012: Cơn lốc màu da cam liệu có cuốn bay những chú lính chì?

Xét về lực lượng và đẳng cấp, Hà Lan luôn tỏ ra vượt trội so với đối thủ, song cũng cần nhớ rằng "thùng thuốc nổ" Đan Mạch vẫn thường xuyên gây bất ngờ ở đấu trường châu lục.

Trận mở màn của Bảng B tử thần này là cuộc tái ngộ của hai đội bóng từng nằm chung Bảng E tại Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2010.

Trước trận đấu này, Hà Lan đã cuốn phăng Bắc Ailen bằng chiến thắng 6 sao, trong khi Đan Mạch cũng tận hưởng hương vị chiến thắng trước đối thủ yếu Ôxtrâylia. Theo giới chuyên môn, một trận thắng sẽ tạo cú hích tinh thần cho một trong hai đội khi phải rơi vào bảng tử thần có sự góp mặt của Đức và Bồ Đào Nha.

Hà Lan buộc phải thắng Đan Mạch nếu muốn đi tiếp. (Ảnh: Getty images)


Hà Lan bước vào giải đấu này với tinh thần thi đấu và sự tự tin cao sau khi có màn trình diễn xuất sắc không chỉ tại World Cup 2010 mà còn cả trong chiến dịch chinh phục vòng loại EURO 2012 tuyệt vời của họ.

Trên hàng công, HLV Bert van Marwijk sẽ xếp Robin Van Persie vào vị trí trung phong với sự hỗ trợ của Arjen Robben và Afellay trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Được coi là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất thế giới vào thời điểm hiện tại, Van Persie cần phải thể hiện phong độ thăng hoa như trong màu áo CLB Arsenal mùa giải vừa qua nếu muốn đưa đội nhà vượt qua chướng ngại vật đầu tiên.

Điều này đồng nghĩa với việc Klaas-Jan Huntelaar sẽ phải ngồi trên ghế dự bị, cho dù đã ghi tới 12 bàn, hơn Van Persie 6 bàn, tại vòng loại và cũng kết thúc mùa giải tuyệt vời với CLB Schalke 04 khi đạt danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga (29 bàn thắng).

Theo giới chuyên môn, với sự phục vụ của hai tiền vệ tài năng còn lại là Wesley Sneijder và Rafael van der Vaart, Hà Lan chắc chắn sẽ vượt qua vòng bảng và giành chức vô địch. Tuy không có phong độ tốt trong mùa giải vừa qua với Inter Milan do chấn thương, Sneijder vẫn sẽ là cái tên được HLV Marwijk xếp vào vị trí quan trọng kết nối tuyến tiền vệ với hàng công.

Cũng theo giới chuyên môn, điểm yếu nhất của "cơn lốc màu da cam" nằm ở hàng thủ khi trung vệ Mathijsen không còn ở phong độ đỉnh cao. Thêm vào đó, Hà Lan cũng không có sự phục vụ của hậu vệ trái Eric Pieters do chấn thương, và người thay thế sẽ là cầu thủ trẻ Jetro Willems.

Xét về lực lượng và đẳng cấp, Hà Lan luôn tỏ ra vượt trội so với đối thủ, song cũng cần nhớ rằng "thùng thuốc nổ" Đan Mạch vẫn thường xuyên gây bất ngờ ở đấu trường châu lục. Hơn thế nữa, đoàn quân của xứ sở những câu chuyện cổ tích đang có trong tay những cầu thủ chất lượng hàng đầu châu Âu và không có lý do gì để họ phải chùn bước trước Hà Lan.

Vấn đề chủ yếu đối với Đan Mạch hiện nay là tìm cách ngăn chặn những cơn lốc tấn công đầy biến ảo của Hà Lan. Lối chơi tập thể gắn kết cùng mức thưởng "khủng" mà LĐBĐ Đan Mạch hứa hẹn có lẽ sẽ tạo động lực cho "những chú lính chì Đan Mạch" thi đấu khát khao và cống hiến hết mình nhằm tìm lại ánh hào quang của lớp đàn anh từng bước lên đỉnh châu Âu hồi năm 1992.

Không mấy ngạc nhiên khi bị coi là "kẻ chiếu dưới" - cái mác từng mang lại cho họ thành công khó tin tại EURO 1992, sức mạnh của "thùng thuốc nổ Đan Mạch" hiện nay dựa trên trục trung vệ Daniel Agger và Simon Kjaer, tiền vệ kiến tạo Christian Eriksen và tiền đạo Nicklas Bendtner.

Mới 20 tuổi, có tốc độ và óc sáng tạo, Eriksen sẽ là tâm điểm thu hút sự chú ý trong vai trò kiến tạo lối chơi của các chú lính chì. Tuy nhiên, Đan Mạch lại chơi thiếu hiệu quả trên hàng công khi khả năng dứt điểm của tiền đạo Bendtner không gây ác mộng cho các hàng thủ đối phương.

Thêm vào đó, hàng thủ do Agger dẫn dắt cũng không mang lại sự chắc chắn cho các cổ động viên nhà. Ở chốt chặn cuối cùng trong khung gỗ, thủ môn Stephan Andersen sẽ là sự lựa chọn số một. Trước giải đấu, HLV Morten Olsen từng thừa nhận rằng: "Chúng tôi sẽ cần phải có may mắn để đạt thành công".

Với tinh thần bất khuất của những chú lính chì và ẩn chứa “thùng thuốc nổ” tiềm tàng trong lối chơi, chắc chắn "cơn lốc da cam" sẽ không dễ dàng cuốn phăng họ. Một sự khởi đầu tích cực sẽ tạo đà tâm lý tốt cho kẻ chiến thắng sải bước chinh phục hai đối thủ sừng sỏ còn lại là Đức và Bồ Đào Nha.


Đội hình dự kiến của đội tuyển Hà Lan: Stekelenburg, Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Willems, Van Bommel, De Jong, Robben, Sneijder, Afellay, Van Persie.

Đội hình dự kiến của đội tuyển Đan Mạch: Andersen, Jacobsen, Agger, Kjaer, Poulsen, Zimling, Kvist, Eriksen, Rommedahl, Krohn-Dehli, Bendtner.

Thông tin trận đấu:

- Địa điểm: SVĐ Metalist, thành phố Kharkiv, Ucraina.
- Sức chứa: 35.000
- Thời gian: 23h00’ ngày 9/6 (giờ Việt Nam)


Thông tin bên lề:

- Hà Lan chưa từng thua trước Đan Mạch trong các giải đấu chính thức trong 8 lần gặp nhau kể từ năm 1967.
- Hà Lan tạo ra kỷ lục khủng giành chiến thắng 23 trong 25 trận gần đây, trong đó là trận thua Tây Ban Nha 1-0 trong trận chung kết World Cup 2010.
- Sau khi vô địch EURO 1988, Hà Lan đã có thành tích đáng kể tại các giải đấu EURO và World Cup khi vượt qua các vòng bảng họ tham gia.
- Đan Mạch chỉ ghi được hai bàn thắng trong 5 trận Hà Lan gần đây.


LƯƠNG TUẤN