02:11 28/02/2012

EURO 2012: "Bữa tiệc" không khói thuốc

Một giải đấu như EURO 2012 được xem là một cơ hội tuyệt vời để khuyến khích các hoạt động thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe cũng như lối sống lành mạnh. Chính vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới muốn mở rộng phạm vi cấm hút thuốc lá ở EURO 2012 đến cả những khu vực tập trung người hâm mộ.

Một giải đấu được cả thế giới dõi theo như EURO 2012 được xem là một cơ hội tuyệt vời để khuyến khích các hoạt động thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe cũng như lối sống lành mạnh. Chính vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang muốn mở rộng phạm vi cấm hút thuốc lá ở EURO 2012 đến cả những khu vực tập trung người hâm mộ (fanzone).

Văn phòng WHO tại Ba Lan đang phối hợp cùng các tổ chức khác tổ chức một loạt cuộc hội thảo mang chủ đề "Không khói thuốc ở những sự kiện lớn", kêu gọi cấm hoàn toàn hút thuốc lá tại tất cả các địa điểm thể thao phục vụ EURO 2012.



WHO kêu gọi cấm hoàn toàn hút thuốc lá tại tất cả các địa điểm thể thao phục vụ EURO 2012. Ảnh: Internet.



Từ tháng 10 năm ngoái, UEFA đã cấm hút thuốc lá, cấm kinh doanh lẫn quảng cáo thuốc lá tại các địa điểm thể thao phục vụ EURO 2012 trong suốt thời gian diễn ra ngày hội bóng đá châu Âu này. WHO muốn lệnh cấm được mở rộng thêm tới cả các fanzone, chẳng hạn như tại các quảng trường có lắp màn hình lớn phục vụ người hâm mộ. Tuy nhiên, một quyết định như vậy lại phụ thuộc vào các thành phố đăng cai.

Bà Anna Koziel thuộc Văn phòng WHO tại Ba Lan cho biết: "Chúng tôi đưa ra ý tưởng trên vì thuốc lá đang là thủ phạm gây ra hầu hết trường hợp tử vong do sinh non trên toàn thế giới. Trên thực tế, khói thuốc lá đang giết dần giết mòn tất cả những người hút thuốc thụ động".

TTXVN/Tin Tức