06:15 11/06/2012

EURO 2012: Ba Lan- Nga (bảng A): "Gấu" Nga tiếp tục thể hiện sức mạnh ?

Sau chiến thắng hết sức thuyết phục trong trận đầu ra quân gặp CH Séc, "những chú Gấu" Nga sẽ bước vào thử thách tiếp theo trước đội chủ nhà Ba Lan.

Sau chiến thắng hết sức thuyết phục trong trận đầu ra quân gặp CH Séc, "những chú Gấu" Nga sẽ bước vào thử thách tiếp theo trước đội chủ nhà Ba Lan. Nếu giành 3 điểm trong trận đấu vào đêm mai, các học trò của HLV Dick Advocaat sẽ là đội bóng đầu tiên đoạt tấm vé vào tứ kết EURO 2012. Ngược lại, Ba Lan cũng muốn sửa chữa sai lầm sau trận gặp Hy Lạp và họ cũng muốn mang về trọn vẹn 3 điểm để tiếp tục hy vọng ở lượt trận cuối cùng.

 

Thủ môn đội tuyển Nga Vyacheslav Malafeev phát bóng trong trận đội tuyển Nga (áo đỏ) gặp đội tuyển CH Séc hôm 8/6. Ảnh: AFP - TTXVN.

 

Trong khi các cầu thủ hai đội đang ráo riết chuẩn bị cho trận quyết đấu được dự đoán hết sức căng thẳng vào đêm mai, thì nhà chức trách hai nước cũng đang lo ngại về khả năng xảy ra bạo động khi các cổ động viên Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc diễu hành rầm rộ trên các ngả đường ở thủ đô Vácxava tiến tới sân vận động trung tâm.

 

Bộ trưởng Thể thao Ba Lan Joanna Mucha cố gắng trấn an dư luận khi cho rằng sẽ không có bất cứ vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra trong trận đấu vào đêm mai và nhà chức trách Ba Lan sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn những hành vi quá khích của các cổ động viên hai bên.

 

Các cổ động viên Nga đang là tâm điểm gây ra sự chú ý tại EURO 2012 khi gây ra một loạt vụ náo loạn, gây rối trong trận đấu gặp CH Séc tại Wroclaw vừa qua. Hành vi quá khích của một số cổ động viên Nga đã khiến Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) lên tiếng cảnh báo trừng phạt Liên đoàn bóng đá Nga. Bất chấp bị chỉ trích về hành vi phi thể thao của các cổ động viên, rõ ràng đội tuyển Nga đã gây ấn tượng mạnh trong lượt trận đầu tiên với chiến thắng tưng bừng 4-1 trước đối thủ "ngang cơ" CH Séc. Dù là đội khách nhưng phần lớn các chuyên gia bóng đá đều dự đoán chiến thắng thuộc về đội tuyển Nga.

 

Tiền vệ tấn công Adrian Mierzejewski của Ba Lan bày tỏ sự tự tin: "Nga đang là ứng cử viên cho vị trí đứng đầu bảng A, nhưng chúng tôi đã nhiều lần phải thi đấu với những đội bóng mạnh hơn chúng tôi. Do vậy chúng tôi không có lý do gì để sợ hãi. Nên nhớ rằng chúng tôi đang được thi đấu trên sân nhà. Chúng tôi không quan tâm tới những gì xảy ra ngoài sân bóng. Có thể đây sẽ là một trận đấu căng thẳng và có thể xảy ra xung đột giữa các cổ động viên".

 

Cả Mierzejewski và Kamil Gronicki đều lạc quan về cơ hội họ sẽ được tung vào sân trong trận đấu này, song chắc chắn sẽ chỉ có một trong hai cầu thủ này được đưa vào đội hình xuất phát.

 

HLV Franciszek Smuda lâu nay vẫn bị coi là bảo thủ. Ông thường không muốn có sự xáo trộn lớn trong đội hình xuất phát, có thể sẽ có 1 thay đổi duy nhất so với trận gặp Hy Lạp, đó là vị trí thủ môn. Przemyslaw Tyton - người hùng đã cứu cho Ba Lan khỏi trận thua bẽ bàng khi cản phá thành công một qua penalty trong trận gặp Hy Lạp, sẽ vào sân thay vị trí của thủ thành Wojciech Szczesny bị treo giò.

 

Trong khi đó, HLV đội tuyển Nga Advocaat dự kiến sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào trong đội hình xuất phát. Bộ ba tấn công của Nga vẫn là tài năng trẻ 21 tuổi Alan Dzagoyev, bên cạnh đó là Andrei Arshavin và Alexander Kerzhakov.

 

Trong lịch sử, Nga và Ba Lan mới chỉ gặp nhau 3 lần, trong đó Nga thắng 1 trận, Ba Lan thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Cuộc chạm trán gần đây nhất giữa hai đội là trận giao hữu tại Mátxcơva vào năm 2007 với kết quả hòa 2-2.

 

"Những chú gấu Nga" tiếp tục thể hiện sức mạnh để quật ngã Ba Lan đang là điều mà các cổ động viên nước này mong đợi. Song bóng đá Nga từng khiến không ít người hâm mộ "đau tim" vì phong độ thất thường. Nếu Advocaat khắc phục được nhược điểm cố hữu này của các học trò, đội tuyển Nga hoàn toàn có thể lập lại thành tích của 4 năm trước khi lọt vào bán kết EURO 2008.

 


Thanh Bình