12:11 09/12/2010

EU-Nga:Kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nga đã kết thúc tốt đẹp ngày 7/12 tại thủ đô Brúcxen (Bỉ), trong đó hai bên đã đạt được một thỏa thuận mang tính bước ngoặt về việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Nga.

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nga đã kết thúc tốt đẹp ngày 7/12 tại thủ đô Brúcxen (Bỉ), trong đó hai bên đã đạt được một thỏa thuận mang tính bước ngoặt về việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Nga. Thỏa thuận này mở ra cánh cửa giúp Nga trở thành thành viên WTO sau 17 năm thương lượng chưa có kết quả. Hội nghị lần này còn đánh dấu một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa Nga và EU.

Phóng viên TTXVN tại Brúcxen đưa tin, phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso đều đánh giá hội nghị diễn ra "rất thành công và hai bên đã có các cơ hội thảo luận cởi mở, hiệu quả". Ông Van Rompuy cho biết một trong những giá trị nổi bật nhất trong mối quan hệ chiến lược giữa EU và Nga là hội nghị đã đề cập một loạt vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực, cả những vấn đề hai bên có chung quan điểm cũng như những vấn đề còn tồn tại bất đồng.

Ông Van Rompuy bày tỏ vui mừng trước việc hai bên kết thúc các cuộc thương lượng song phương về việc Nga gia nhập WTO, chuyển sang chú trọng vào các cuộc thương lượng đa phương để Nga trở thành thành viên tổ chức thương mại lớn nhất hành tinh này trong thời gian sớm nhất có thể. Ông Barroso cũng gọi thỏa thuận đạt được với Nga là "một bước ngoặt" và nhấn mạnh rằng khả năng Nga gia nhập WTO vào năm 2011 là "triển vọng thực tế".

Từ trái qua: Tổng thống Nga Medvedev, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Barroso tại cuộc họp báo chung sau hội nghị. Ảnh: AFP-TTXVN


Về phần mình, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đánh giá thỏa thuận liên quan đến việc gia nhập WTO là rất quan trọng và cho biết ông rất hài lòng với kết quả này. Tổng thống Medvedev cho rằng sau hơn một thập kỷ đàm phán, đây là "năm thành công nhất". Hiện Nga là quốc gia lớn duy nhất còn đứng bên ngoài tổ chức thương mại toàn cầu này.

Tuy nhiên, theo một quan chức ngoại giao châu Âu, Nga và EU vẫn còn phải vượt qua một số trở ngại liên quan đến việc cắt giảm thuế nhập khẩu thịt từ châu Âu và chi phí đối với các máy bay châu Âu bay qua vùng Sibêria của Nga.

Ngoài vấn đề liên quan đến việc Nga gia nhập WTO, hai bên cũng đã tập trung thảo luận biện pháp đối phó với những hệ lụy từ cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu mà cả EU và Nga đang phải đối mặt, tăng cường quan hệ song phương, hợp tác của hai bên trong Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20), hợp tác năng lượng và nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Về vấn đề an ninh năng lượng, ông Barroso lo ngại sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng khí đốt mới trong mùa đông này giữa Nga và Ucraina như trước đây và làm ảnh hưởng tới châu Âu. Tổng thống Medvedev khẳng định sẽ không có vấn đề gì nếu Ucraina thanh toán đầy đủ lượng khí đốt mà Nga cung cấp. Ông khẳng định "điều đảm bảo tốt nhất ở đây chính là giá cả".

Hội nghị thượng đỉnh EU - Nga lần này còn là cơ hội để hai bên trao đổi quan điểm về nền kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế của EU cũng như của Nga nói riêng. Hai bên có chung quan điểm rằng sự phục hồi kinh tế vẫn mong manh và chưa đồng đều trong các nước thành viên EU, mặc dù xu hướng phục hồi kinh tế trong EU đã rõ ràng.

Thái Vân - Đăng Khoa - Thùy Dương (P/v TTXVN tại Bỉ)