02:07 13/02/2015

EU sẵn sàng có 'những bước đi cần thiết' nhằm vào Nga

EU sẵn sàng tiến hành những biện pháp tiếp theo ngoài những lệnh trừng phạt đã áp dụng đối với Nga nếu thỏa thuận hòa bình mới về Ukraine bị vi phạm.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk cho biết Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/2 đã cảnh báo Nga rằng EU sẵn sàng tiến hành những biện pháp tiếp theo ngoài những lệnh trừng phạt mà khối này đã áp dụng đối với Moskva nếu một thỏa thuận hòa bình mới về Ukraine bị vi phạm.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. Ảnh: AFP/TTXVN.


Phát biểu trong họp báo sau Hội nghị cấp cao EU tại Brussels (Bỉ), ông Tusk nói: “Cuộc thảo luận diễn ra xoay quanh vấn đề làm thế nào để hỗ trợ việc thực thi thỏa thuận đó. Nếu văn kiện này không được thực thi, chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện những bước đi cần thiết. Sự tin tưởng của chúng tôi đối với thiện chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin là có hạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải duy trì quyết định về những biện pháp trừng phạt”.

Ông Tusk khẳng định trong tuần tới, EU dù thế nào đi nữa cũng sẽ triển khai những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 19 cá nhân người Nga và Ukraine cùng 9 thực thể, bất chấp việc khối này hôm 9/2 vừa qua nhất trí đình chỉ thực thi các lệnh trừng phạt trong thời gian 1 tuần để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán ở Minsk (Belarus) có thêm cơ hội thành công.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố còn một “chặng đường dài ở phía trước trước khi đạt được hòa bình (ở Ukraine)”. Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng Washington chưa loại bỏ khả năng áp đặt những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moskva nhưng muốn thấy thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh ở miền Đông Ukraine được thực thi hơn.


TN (Theo AFP, Reuters)