09:10 06/09/2014

EU nhất trí với gói trừng phạt mới nhằm vào Nga

Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã nhất trí với gói biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn mới nhằm vào Nga, bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được giữa các bên tại Ukraine.

Ngày 5/9, Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã nhất trí với gói biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn mới nhằm vào Nga, bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được giữa các bên tại Ukraine.

Các nguồn tin ngoại giao EU cho biết gói biện pháp mới siết chặt những biện pháp đã được áp dụng từ tháng 7 vừa qua, với mục tiêu nhằm vào nhiều cá nhân hơn dưới hình thức cấm nhập cảnh và phong tỏa tài khoản, đồng thời siết chặt khả năng tiếp cận thị trường vốn đối với các công ty dầu mỏ và quốc phòng của Nga. EU sẽ chính thức công bố gói biện pháp mới vào ngày 8/9 tới và sau đó một ngày sẽ công bố danh tính các đối tượng liên quan.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Thủ tướng Anh David Cameron trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh của khối ở Newport, Xứ Wales. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong bức thư gửi lãnh đạo các nước thành viên EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso khẳng định gói biện pháp mới là công cụ để củng cố nguyên tắc rằng phản ứng của EU là nhằm thay đổi những hành động của Nga ở Ukraine. Hai quan chức này cho biết "danh sách đen" mới gồm cả những người có liên quan tới lãnh đạo lực lượng đòi liên bang hóa ở vùng Donbass thuộc miền Đông Ukraine, chính quyền khu vực Crimea đã sáp nhập vào Nga, giới hoạch định chính sách và lãnh đạo chính trị của Nga.

Theo ông Rompuy, các biện pháp tăng cường cũng nhằm vào 4 lĩnh vực như gói biện pháp cũ, bao gồm thị trường vốn, quốc phòng, hàng hóa sử dụng kép (quân và dân sự) và công nghệ dầu mỏ. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao tiết lộ gói biện pháp mới sẽ hạn chế hơn nữa khả năng của các công ty quốc phòng và dầu mỏ Nga tiếp cận nguồn vốn trên các thị trường châu Âu.

Tháng 7 vừa qua, EU áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga sau khi xảy ra vụ rơi máy bay MH17 của hãng Hàng không Malaysia ở miền Đông Ukraine làm toàn bộ 298 người có mặt trên máy bay thiệt mạng. Tại cuộc họp cấp cao ngày 30/8 vừa qua, lãnh đạo 28 nước thành viên EU kêu gọi soạn thảo các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron tại Hội nghị thượng đỉnh mới đây của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) cũng kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt mới, nhưng bỏ ngỏ khả năng hủy bỏ những biện pháp này nếu có bằng chứng rõ ràng cho thấy Nga thực hiện các bước đi nhằm giải quyết tình hình ở Ukraine.

Cũng trong ngày 5/9, tờ "Apostrof" của Ukraine đưa tin nước này quyết định đáp trả Nga bằng hạn chế thương mại và chuẩn bị danh sách những hàng hóa từ Nga có thể bị cấm nhập khẩu. Danh sách bao gồm 94 hạng mục hàng với tổng giá trị khoảng 3 tỷ USD. Cụ thể, những hạn chế tiềm năng liên quan đến hàng thực phẩm, mỹ phẩm và thuốc men. Tuy nhiên, theo quan điểm của các chuyên gia, việc áp đặt những hạn chế chỉ mang tính chính trị, bởi lẽ không gây tác động gì đáng kể đối với tổng kim ngạch xuất khẩu của Nga.

Trước đó, Nga đã cấm nhập khẩu tất cả các sản phẩm bánh kẹo của Ukraine sau khi tiến hành kiểm tra 2 công ty Konti và AVK, bị cáo buộc đã tung ra các sản phẩm có nhãn mác không đạt chuẩn. Trong một tuyên bố, cơ quan bảo vệ người tiêu tùng Nga Rospotrebnadzor cho biết hai công ty trên đã vi phạm luật bảo vệ quyền khách hàng. Công ty này cho hay: "Để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, Rospotrebnadzor sẽ ngừng nhập khẩu toàn bộ sản phẩm bánh kẹo được sản xuất ở Ukraine vào lãnh thổ Liên bang Nga".


TTXVN/Tin tức