02:10 11/02/2015

EU kêu gọi Nga, Mỹ cắt giảm kho vũ khí hạt nhân

EU sẽ kêu gọi Mỹ và Nga cắt giảm kho vũ khí hạt nhân chiến lược tại Hội nghị thường niên lần 14 về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Liên minh châu Âu (EU) sẽ kêu gọi Mỹ và Nga cắt giảm kho vũ khí hạt nhân chiến lược tại Hội nghị thường niên lần thứ 14 về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân dự kiến được tổ chức Mỹ vào tháng 4 tới. Đó là tuyên bố ngày 10/2 của Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại chung của EU, Federica Mogherini.

Bà Mogherini cho rằng trách nhiệm cộng đồng quốc tế là giải trừ vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định sự cần thiết đạt được tiến triển cụ thể trong lĩnh vực này, trong đó có việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân tấn công chiến lược của hai cường quốc hạt nhân Mỹ và Nga.

Ngoài ra, EU hoan nghênh những kết quả tích cực mà Mỹ và Nga đạt được trong việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân chiến lược và những cam kết của lãnh đạo hai nước về việc thực hiện Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân tấn công chiến lược mới (START). Bà cũng kêu gọi Nga và Mỹ cắt giảm hơn nữa kho vũ khí hạt nhân, trong đó có vũ khí hạt nhân chiến lược và vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Tuy nhiên, quan chức cấp cao về an ninh và đối ngoại này của EU cho rằng đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn vì quan hệ giữa Nga và Mỹ đã xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh do căng thẳng giữa hai nước liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.

Năm 2010, Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev đã ký hiệp ước START mới. Theo đó, hai nước nhất trí cắt giảm 30% số đầu đạn hạt nhân chiến lược, một nửa số tên lửa, tàu ngầm và máy bay ném bom mà hai nước đang sở hữu.


TTXVN/Tin Tức