02:21 09/02/2015

EU hoãn trừng phạt bổ sung Nga

Liên minh châu Âu (EU) đã hoãn thực thi các biện pháp trừng phạt cá nhân mới đối với Nga trong bối cảnh cuộc họp thượng đỉnh 4 bên về Ukraine dự kiến sẽ diễn ra ngày 11/2 tới.

Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí hoãn thực thi các biện pháp trừng phạt cá nhân mới đối với Nga trong bối cảnh cuộc họp thượng đỉnh bốn bên về hòa bình Ukraine dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/2 tới.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius (phải) và người đồng cấp Anh Philip Hammond. Ảnh: AP


Phát biểu với các phóng viên tại Brussels (Bỉ) ngày 9/2, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết EU vẫn bảo lưu khả năng trừng phạt, song việc thực thi sẽ phụ thuộc vào kết quả đàm phán 4 bên tới đây. EU sẽ đánh giá lại vấn đề này một lần nữa vào ngày 16/2 tới.

Trước đó, ngày 29/1, ngoại trưởng các nước thành viên EU đã nhất trí bổ sung 19 cá nhân, trong đó có 5 người Nga, vào danh sách cấm cấp thị thực và phong tỏa tài sản liên quan đến cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine. Theo kế hoạch, các ngoại trưởng phải thông qua quyết định chính thức trong ngày 9/2.

Quyết định trì hoãn trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Nga và Ukraine đang chuẩn bị bước vào Hội nghị thượng đỉnh bốn bên vào ngày 11/2 tới ở thủ đô Minsk của Berlarus nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine. Hội nghị trên là kết quả sau cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Nga, Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp tại Moskva ngày 6/2 về vấn đề này.

Trong thời gian gần đây, đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều trong các nước EU về các đòn trừng phạt mà liên minh đang liên tục mở rộng đối với Moskva từ tháng 7/2014. Lãnh đạo các nước Đức và Áo đã lên tiếng cho rằng sẽ là sai lầm khi gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga cũng như bày tỏ quan ngại về những tác động ngược trở lại châu Âu của các biện pháp trừng phạt trên. Trong khi đó, ngày 9/2, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia-Margallo ước tính các lệnh trừng phạt Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã làm nền kinh tế EU đã thiệt hại hoảng 21 tỷ euro (tương đương 23,7 tỷ USD).

Liên quan tới cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên sắp tới, cùng ngày 9/2, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết hiện chưa chắc chắn sự kiện trên sẽ diễn ra do nhiều việc vẫn chưa được hoàn tất. Theo quan chức này, các bên"đang nỗ lực hết sức, song vẫn còn nhiều việc khó khăn ở phía trước".


TTXVN/Tin tức